EU hỗ trợ Slovenia và Hy Lạp khắc phục hậu quả thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 11/12, Liên minh châu Âu (EU) đã thông báo quyết định hỗ trợ tài chính hơn 404 triệu euro (hơn 420 triệu USD) từ Quỹ Hỗ trợ đoàn kết của EU (EUSF) để giúp Slovenia và Hy Lạp khắc phục hậu quả nặng nề do thiên tai trong năm 2023.

Cụ thể, Slovenia sẽ nhận được 328 triệu euro để phục hồi sau trận lũ lịch sử trong các tháng 8 và 9/2023. Trong khi đó, Hy Lạp được cấp 76 triệu euro để khắc phục thiệt hại do cơn bão Daniel gây ra hồi tháng 9/2023. Đây là những khoản hỗ trợ đáng kể nhằm giúp hai quốc gia này khôi phục cơ sở hạ tầng, nhà cửa và ổn định cuộc sống cho người dân.

Trước đó, EU đã cấp các khoản tiền ứng trước lần lượt là 100 triệu euro cho Slovenia và 25 triệu euro cho Hy Lạp để hỗ trợ các hoạt động cứu trợ ban đầu. Như vậy, tổng số tiền viện trợ mà EU dành cho hai nước này đã lên tới khoảng 529 triệu euro.

Trong tháng 8/2023, Slovenia đã trải qua các trận lũ nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng đến gần 2/3 lãnh thổ nước này. Nước tại các con sông lớn của quốc gia trên như Sava, Drava và Mura tràn bờ, gây thiệt hại nặng nề cho hệ thống đường sá, hệ thống năng lượng, hàng trăm ngôi nhà và công trình công cộng.

Chú thích ảnh
Cảnh ngập lụt tại Karditsa, Thessaly, Hy Lạp. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, hồi tháng 9/2023, Hy Lạp phải đối mặt với cơn bão Daniel, một trong những cơn bão nhiệt đới nguy hiểm nhất từng được ghi nhận ở Địa Trung Hải. Cơn bão đã tàn phá nhiều khu vực, đặc biệt là vùng Thessaly và miền Trung Hy Lạp, phá hủy hàng loạt ngôi nhà.

Nguồn hỗ trợ từ EUSF sẽ giúp Slovenia và Hy Lạp khôi phục hạ tầng quan trọng như giao thông, cấp nước và xử lý nước thải. Đồng thời, các khoản tài trợ này còn giúp cung cấp nơi ở tạm thời và hỗ trợ các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp.

Quỹ EUSF là công cụ chính của EU nhằm hỗ trợ các quốc gia phục hồi sau thảm họa khí hậu và các tình trạng khẩn cấp. Kể từ khi được thành lập trong năm 2002, quỹ này đã huy động hơn 8,6 tỷ euro để hỗ trợ 130 thảm họa tại 24 quốc gia thành viên EU và 4 quốc gia ứng cử viên, trong đó bao gồm cả tình trạng khẩn cấp về y tế.

Việc EU quyết định hỗ trợ tài chính lớn cho Slovenia và Hy Lạp gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và hợp tác trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một minh chứng cho thấy EU đang nỗ lực thực hiện cam kết của mình trong việc hỗ trợ các quốc gia thành viên đối mặt với những thách thức chung.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.