EU đứng trước quyết định lớn về các chất gây ô nhiễm vĩnh cửu

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một báo cáo khoa học được giới chuyên môn đặc biệt quan tâm đã khuyến nghị Liên minh châu Âu (EU) áp dụng các biện pháp hạn chế rộng rãi đối với nhóm hóa chất PFAS (còn gọi là các chất gây ô nhiễm vĩnh cửu), do nguy cơ ngày càng gia tăng đối với sức khỏe con người và môi trường.
Chú thích ảnh
Nhóm hóa chất PFAS được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm gia dụng và công nghiệp. Ảnh: Scotch Oakburn College

Báo cáo do Cơ quan Hóa chất châu Âu (ECHA) công bố ngày 26/3 xác định, PFAS là các chất “có hại” và gây “rủi ro ngày càng lớn”. PFAS tồn tại rất lâu trong môi trường, có thể lan xa, làm ô nhiễm nguồn nước ngầm và đất, đồng thời liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư và rối loạn sinh sản.

PFAS được sử dụng rộng rãi nhờ đặc tính chống dính, chống thấm nước và chịu nhiệt, có mặt trong nhiều sản phẩm hằng ngày như mỹ phẩm, dụng cụ nấu ăn, bao bì thực phẩm hay quần áo chống nước. Chính vì khó phân hủy, chúng được gọi là “chất gây ô nhiễm vĩnh cửu”.

Để kiểm soát rủi ro, các chuyên gia khuyến nghị áp dụng hạn chế trên quy mô toàn EU, nhưng vẫn cho phép một số ngoại lệ có chọn lọc trong trường hợp chưa có giải pháp thay thế phù hợp. Tuy nhiên, mức độ hạn chế đến đâu vẫn là vấn đề gây tranh luận giữa các doanh nghiệp và các tổ chức bảo vệ môi trường.

Trong nội bộ ECHA cũng tồn tại quan điểm khác nhau. Nhóm chuyên gia khoa học cho rằng cấm hoàn toàn PFAS là cách hiệu quả nhất để giảm thiểu tác động, trong khi nhóm đánh giá tác động kinh tế - xã hội cho rằng một lệnh cấm toàn diện có thể chưa phù hợp do thiếu vật liệu thay thế trong nhiều lĩnh vực.

Vì vậy, các chuyên gia đề xuất giải pháp dung hòa, gồm dán nhãn rõ ràng các sản phẩm được phép sử dụng PFAS theo diện ngoại lệ và áp dụng các biện pháp quản lý riêng tại từng cơ sở sản xuất.

Trước khi ban hành quy định chính thức, Ủy ban châu Âu cần thêm một báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội, dự kiến được công bố vào cuối năm nay. Trên cơ sở đó, EU có thể tiến tới cấm PFAS trong nhiều sản phẩm tiêu dùng phổ biến như quần áo hoặc bao bì thực phẩm, với một số ngoại lệ cho các lĩnh vực thiết yếu như y tế.

Trong thời gian qua, EU đã từng bước kiểm soát PFAS theo từng lĩnh vực. Đối với nước uống, từ tháng 1, quy định mới đã ấn định mức tối đa 0,1 microgram/lít (mg/l) đối với tổng hàm lượng của 20 loại PFAS được coi là đáng lo ngại. Ngoài ra, các quy định về bao bì thực phẩm và đồ chơi cũng đang được siết chặt, với mục tiêu cấm hoàn toàn các chất này trong đồ chơi vào năm 2030.

Pháp cũng đã đi trước một bước với quyết định cấm sử dụng từ ngày 1/1 một số PFAS trong quần áo, giày dép, mỹ phẩm và sáp trượt tuyết, dù vẫn có một số ngoại lệ. Tuy nhiên, các tổ chức môi trường cho rằng EU đã chậm trễ trong việc ban hành quy định do chịu sức ép từ các nhóm lợi ích công nghiệp.

Ủy viên Môi trường châu Âu Jessika Roswall tuyên bố EU ủng hộ quá trình chuyển đổi nhằm loại bỏ dần PFAS, đồng thời nhấn mạnh các quy định mới cần đơn giản, rõ ràng và tạo sự ổn định cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Theo một báo cáo công bố cuối tháng 1, chi phí xử lý ô nhiễm PFAS tại châu Âu có thể lên tới từ 330 tỷ euro (khoảng 360 tỷ USD) đến 1.700 tỷ euro (khoảng 1.850 tỷ USD) vào năm 2050, tùy theo mức độ can thiệp. Con số này bao gồm chi phí làm sạch môi trường và chi phí bảo vệ sức khỏe người dân.

Hữu Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.