EU điều tra nghi vấn trợ cấp đối với doanh nghiệp điện gió Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 3/2, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đang đẩy nhanh điều tra đối với Goldwind - một doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện gió của Trung Quốc, do nghi các khoản trợ cấp từ nước ngoài có thể bóp méo sự cạnh tranh trên thị trường nội địa của Liên minh châu Âu (EU).
Chú thích ảnh
Công nhân kiểm tra các tấm quang điện tại Ngô Trung, khu tự trị Ninh Hạ, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo thông báo của Ủy ban châu Âu, cơ quan này nghi ngờ Goldwind có thể đã nhận được các khoản trợ cấp từ một nước thứ ba, bao gồm trợ cấp trực tiếp, ưu đãi thuế và các hình thức tài trợ ưu đãi dưới dạng cho vay, liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh tua-bin gió và các dịch vụ đi kèm. Những khoản hỗ trợ này, nếu được xác nhận, có thể cải thiện vị thế thị trường của doanh nghiệp tại EU và gây tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh trong lĩnh vực thiết bị điện gió và các dịch vụ liên quan.

Ủy ban châu Âu cho biết cuộc điều tra hiện nay là bước tiếp theo của quá trình xem xét đã được khởi động từ tháng 4/2024, khi cơ quan này mở điều tra đối với một số nhà sản xuất điện gió Trung Quốc do có dấu hiệu hưởng lợi từ trợ cấp nước ngoài, tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng. Các nghi vấn khi đó liên quan đến các dự án điện gió tại Tây Ban Nha, Hy Lạp, Pháp, Romania và Bulgaria.

Theo Ủy ban châu Âu, dựa trên kết quả điều tra sơ bộ, đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Goldwind có thể nằm trong diện được hưởng các khoản trợ cấp, gây bất lợi cho thị trường nội địa EU.

Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh việc tiến hành điều tra chuyên sâu không đồng nghĩa với việc đã xác định có hành vi vi phạm, mà nhằm kiểm chứng các kết luận ban đầu.

Hiện Goldwind chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. 

Goldwind có trụ sở chính tại Trung Quốc, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất tua-bin gió, nghiên cứu và phát triển, phân phối và bảo trì. Doanh nghiệp này hiện diện tại thị trường EU thông qua công ty Vensys và một số công ty con khác. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa EU và Trung Quốc tiếp tục tồn tại nhiều bất đồng. Brussels lâu nay cho rằng Bắc Kinh áp dụng các biện pháp thương mại không công bằng, đặc biệt thông qua trợ cấp nhà nước tạo ra tình trạng dư thừa công suất trong nước, sau đó xuất khẩu ra nước ngoài. Những tranh chấp tương tự từng nổi lên trong các lĩnh vực như xe điện và công nghiệp quang điện và hiện đang lan sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, trong đó có điện gió.

Vũ Hiệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.