EU điều chiến hạm tới bờ biển Somalia sau vụ tàu thuyền bị tấn công

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nguồn tin hàng hải cho biết ngày 5/11, lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU) đã triển khai một chiến hạm tới vùng biển ngoài khơi Somalia sau khi một nhóm nghi là cướp biển cố gắng nhắm vào các tàu thuyền trong khu vực.

Những kẻ tấn công có vũ trang đã tấn công một tàu chở dầu thương mại ngoài khơi Mogadishu vào ngày 3/11. Đây là vụ việc đầu tiên kể từ năm 2024, nghi do cướp biển Somalia thực hiện.

Vụ tấn công cùng các sự cố khác đã làm dấy lên quan ngại đối với tuyến đường vận tải biển, nơi vận chuyển năng lượng và hàng hóa thiết yếu tới các thị trường toàn cầu.

Trong tuần này, một tàu đánh cá mang cờ Seychelles cũng đã bị một xuồng cao tốc tiếp cận, trong khi các nguồn tin an ninh hàng hải cho biết một tàu đánh cá Iran khác bị những kẻ tấn công không rõ danh tính chiếm giữ.

Nhóm quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cho biết nhiều khả năng tàu đánh cá này đã bị chiếm làm “tàu mẹ” để phát động các cuộc tấn công.

Sứ mệnh hải quân của EU, Chiến dịch ATALANTA, cho biết đã nắm bắt được tình hình và đang triển khai một khí tài hải quân tới khu vực, song từ chối bình luận thêm vì lý do an ninh.

Các băng nhóm cướp biển Somalia, từng hoạt động quanh Vịnh Aden và Ấn Độ Dương, phần lớn đã ngừng hoạt động trong nhiều năm.

Phong Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.