EU đề xuất 'chế độ cho người dùng trẻ em' trên mạng xã hội

Ngày 14/7, các nghị sĩ Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi các nền tảng mạng xã hội thiết lập “chế độ sử dụng dành cho trẻ em”, trong đó vô hiệu hóa những tính năng có khả năng gây nghiện và hoạt động quảng cáo nhắm mục tiêu. Hiện EU đang yêu cầu các nền tảng mạng xã hội và dịch vụ trực tuyến phải bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế trước khi cho phép trẻ em sử dụng.

Một báo cáo của nhóm chuyên gia công bố ngày 13/7 cũng đề xuất áp dụng nguyên tắc “an toàn ngay từ thiết kế”, theo đó các nền tảng có trách nhiệm bảo vệ trẻ vị thành niên trước những nguy cơ tiềm ẩn từ các ứng dụng.

Báo cáo của nhóm chuyên gia cũng đề xuất hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và chỉ cho phép tiếp cận dưới sự giám sát của người lớn. Trong một tuyên bố, nghị sĩ Nghị viện châu Âu Sandro Ruotolo nhấn mạnh, trách nhiệm bảo đảm an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên trước hết phải thuộc về các đơn vị thiết kế và vận hành nền tảng kỹ thuật số. Những tính năng khiến EU lo ngại gồm lướt xem nội dung không giới hạn, tự động lướt (autoplay), thông báo đẩy (push notification) và các hệ thống đề xuất được cá nhân hóa ở mức độ cao.

Ủy ban văn hóa của Nghị viện châu Âu cũng kêu gọi xây dựng một “bộ quy tắc ứng xử của EU” nhằm quản lý những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, thống nhất định nghĩa về “tiếp thị thông qua người có sức ảnh hưởng (influencer)”. Ủy ban trên nhấn mạnh, cần tăng cường tính minh bạch trong cách thức vận hành của mạng xã hội, cho rằng các thuật toán và cơ chế kiểm duyệt nội dung thiếu minh bạch khiến người dùng trẻ tuổi khó hiểu lý do vì sao một số nội dung được đề xuất, hạn chế hiển thị hoặc gỡ bỏ.

Ngày 13/7, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ, ủng hộ việc hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận các nền tảng kỹ thuật số như mạng xã hội. Bà cho biết, một đề xuất pháp lý sẽ được đưa ra sau kỳ nghỉ Hè. Sau khi đề xuất được công bố, đại diện Nghị viện châu Âu và các nước thành viên sẽ tiến hành đàm phán để thống nhất văn bản luật cuối cùng.

Trong những tháng gần đây, EU đã gia tăng sức ép, yêu cầu các nền tảng mạng xã hội điều chỉnh cách thức hoạt động. Tuần trước, EU yêu cầu Facebook và Instagram loại bỏ các tính năng bị coi là gây nghiện, sau khi đưa ra cảnh báo tương tự đối với TikTok hồi tháng 2.

Ủy ban châu Âu - cơ quan giám sát lĩnh vực kỹ thuật số của EU - cho biết khối này đang xây dựng các quy định mới nhằm thúc đẩy các nền tảng thay đổi những thiết kế có khả năng gây nghiện.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Nóng trong tuần: Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn hàng hải Trung Đông; LHQ trước bài toán khôi phục niềm tin

Mỹ tăng cường nỗ lực thúc đẩy kế hoạch hòa bình Ukraine; Khóa họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc khai mạc; BRICS thông qua Tuyên bố chung Ấn Độ 2026; Xung đột nóng lên tại hai điểm nghẽn Trung Đông và Apple ra mắt sản phẩm mới... là những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.
Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.
Hút thuốc có thể làm gia tăng cảm giác cô đơn

Hút thuốc có thể làm gia tăng cảm giác cô đơn

Một nghiên cứu trên hơn 50.000 người tại 15 quốc gia châu Âu cho thấy những người hút thuốc có xu hướng cảm thấy cô đơn hơn những người không hút thuốc, đồng thời mức độ cô đơn của họ cũng tăng nhanh hơn trong khoảng thời gian hai năm theo dõi.