EU đầu tư khoảng 1,25 tỷ USD cho các dự án quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 5/12, Ủy ban châu Âu đã công bố khoản đầu tư 1,2 tỷ euro (1,25 tỷ USD) đầu tiên từ Quỹ Quốc phòng châu Âu để thực hiện nhiều dự án, trong đó có việc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo.
Chú thích ảnh
Ủy ban châu Âu đã công bố khoản đầu tư 1,2 tỷ euro (1,25 tỷ USD) đầu tiên từ Quỹ Quốc phòng châu Âu để thực hiện nhiều dự án. Ảnh minh họa: en.econostrum.info

Quỹ quốc phòng châu Âu được thành lập vào năm 2019, có ngân sách 7,9 tỷ euro cho giai đoạn 2021-2027 và nhằm hỗ trợ hợp tác sản xuất quốc phòng và phát triển công nghệ quân sự của Liên minh châu Âu (EU). Các khoản đầu tư được công bố ngày 5/12 sẽ hỗ trợ cho các dự án phát triển "thế hệ tiếp theo của máy bay chiến đấu, xe bọc thép và tàu chiến, cũng như các công nghệ phòng thủ quan trọng trong lĩnh vực không gian, mạng, công nghệ đám mây quân sự, trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn và các biện pháp ứng phó y tế". Trong số này, gần 100 triệu euro sẽ được phân bổ cho chương trình đánh chặn tên lửa siêu thanh (EU HYDEF) do công ty Sener của Tây Ban Nha phát triển đến năm 2035.

Bên cạnh đó, 75 triệu euro khác sẽ dành cho dự án tác chiến trên không EICACS do công ty Dassault Aviation của Pháp phát triển. Tổng cộng có 61 dự án được Ủy viên thị trường nội bộ EU Thierry Breton lựa chọn vào tháng 7 đang được đồng tài trợ.

Theo đánh giá của giới phân tích, việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đã làm giảm quy mô kho vũ khí và cho thấy giới hạn năng lực quân sự của các nước châu Âu.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.