EU đang hoàn tất đề xuất quá độ với Ukraine khi thỏa thuận miễn thuế sắp hết hạn

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 15/4 cho biết đang hoàn tất soạn thảo đề xuất quá độ trước khi thỏa thuận nhập khẩu miễn thuế từ Ukraine hết hạn từ ngày 5/6 tới. Ủy ban này cho biết giữ nguyên ý định thúc đẩy tự do hóa thuế giữa Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine, đồng thời sẽ sớm chuyển đề xuất cho Kiev.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu ở Brussels, Bỉ. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ủy ban nhấn mạnh quá trình này nhằm đảm bảo ổn định kinh tế và tính có thể dự đoán được cho nông dân và doanh nghiệp ở cả Ukraine và EU. Theo EC, quyết định về việc tiếp tục miễn trừ thuế nhập khẩu từ Ukraine sẽ được tính đến những vấn đề tồn tại và quan ngại của nông dân châu Âu cũng như tác động đến thị trường EU.

Thỏa thuận thương mại tự do được EU áp dụng với Ukraine kể từ ngày 4/6/2022 nhằm giúp Kiev có thêm nguồn thu trong cuộc xung đột với Moskva. Kể từ đó, Ukraine được tự do xuất khẩu hàng hóa sang EU mà không bị tính thuế. Ukraine chủ yếu xuất sang EU các mặt hàng như ngũ cốc, mỡ, dầu động vật hoặc thực vật, sắt và thép.

Tuy nhiên, việc gia hạn thỏa thuận miễn thuế không hề dễ dàng. Một số quốc gia thành viên EU, đặc biệt là Ba Lan, Hungary, Slovakia và Bulgaria, đang bày tỏ sự phản đối. Họ lo ngại rằng hàng nhập khẩu giá rẻ từ Ukraine sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và thị trường nông sản của họ.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại CH Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Kênh đào 11 tỷ USD giúp Trung Quốc tăng kết nối với Đông Nam Á

Sau bốn năm xây dựng, kênh đào Pinglu (Bình Lục) tại Quảng Tây chuẩn bị vận hành, mở tuyến đường thủy mới ra Vịnh Bắc Bộ, rút ngắn hành trình vận chuyển hàng hóa và được kỳ vọng thúc đẩy kết nối kinh tế giữa miền Nam Trung Quốc với Đông Nam Á (ASEAN).