EU công bố kế hoạch khẩn cấp khi không đạt thỏa thuận với Anh về quan hệ thương mại hậu Brexit

Ngày 10/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen tuyên bố đã đề ra các biện pháp ứng phó trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) và Anh không đạt được thỏa thuận thương mại vào ngày 31/12 tới.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong cuộc họp báo tại Brussels, Bỉ ngày 5/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên mạng xã hội Twitter, Chủ tịch Ursula von der Leyen cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra. Trong bối cảnh giai đoạn chuyển giao sắp kết thúc, không gì có thể đảm bảo việc EU và Anh đạt được thỏa thuận và nó có hiệu lực kịp thời.

Bà nhấn mạnh trách nhiệm của EU là chuẩn bị cho mọi khả năng xảy ra, kể cả việc không có thỏa thuận thương mại vào ngày 1/1/2021. Các biện pháp này sẽ đảm bảo hoạt động đi lại hàng không và đường bộ giữa Anh và EU được thông suốt trong 6 tháng tới, nếu như Anh nhất trí. Kế hoạch này cũng giúp duy trì quyền đánh bắt cá đến cuối năm sau, khi Anh và EU cho phép các tàu vào lãnh hải của nhau.

Dự kiến các biện pháp trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Chúng sẽ hết hiệu lực khi hai bên đạt được thỏa thuận hoặc sau một khoảng thời gian nhất định,

Cùng ngày, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab khẳng định các cuộc đàm phán thương mại với EU sẽ không thể đi xa hơn vào cuối tuần này, nếu EU không có lập trường linh hoạt và thực tế trong các lĩnh vực quan trọng. Ông không loại trừ khả năng gia hạn đàm phán, nêu rõ điều này còn phụ thuộc vào tiến triển giữa hai bên.

Cũng liên quan đến vấn đề Brexit, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune cho biết công dân Anh có thể sẽ cần thị thực để cư trú tại EU lâu hơn 3 tháng sau thời điểm ngày 1/1/2021. Vấn đề này hiện đang trong quá trình đàm phán. Thứ trưởng Beaune cũng đã tới thăm nhà ga Gare du Nord và trạm Eurostar tại thủ đô Paris để kiểm tra các cơ sở kiểm soát biên giới mới trước khi Anh rút khỏi EU hoàn toàn.

Trước đó, sau cuộc gặp mặt kéo dài hơn 3 tiếng vào tối 9/12, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã nhất trí đặt thời hạn là ngày 13/12 tới để đưa ra quyết định chắc chắn về tương lai của cuộc đàm phán.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.