EU công bố danh sách 'các lao động thiết yếu' được phép đi lại nội khối

Liên minh châu Âu (EU) ngày 30/3 (giờ địa phương) đã công bố danh sách "các lao động thiết yếu" được phép đi lại giữa các nước thành viên EU trong mùa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bất chấp những biện pháp phong tỏa và ứng phó khẩn cấp đã được áp dụng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát kiểm tra thân nhiệt của người dân nhằm ngăn dịch COVID-19 lây lan, tại cửa khẩu Nickelsdorf/Hegyeshalom, biên giới Áo - Hungary, ngày 14/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

"Các lao động thiết yếu" trên bao gồm nhân viên y tế, tài xế xe tải chở lương thực - thực phẩm và lao động thời vụ làm việc trong ngành nông nghiệp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết các lao động này đảm nhận các công việc quan trọng giúp EU có thể vượt qua cuộc khủng hoảng do dịch COVID-19 gây ra hiện nay.

Theo bà Ursula von der Leyen, điều đặc biệt quan trọng là những lao động làm việc trong các lĩnh vực quan trọng như y tế, chăm sóc trẻ em và người già, các lao động làm việc những ngành công ích có thể đến nơi làm việc một cách nhanh chóng.

Danh sách này cũng bao gồm các lao động làm việc trong ngành thực phẩm, các nhà nghiên cứu y tế, kỹ thuật viên mạng truyền thông, những người làm việc trên cơ sở hạ tầng thiết yếu và những người vận chuyển đồ bảo hộ y tế như khẩu trang …

Bà Ursula von der Leyen lưu ý rằng, trong giai đoạn bình thường, khoảng 1,5 triệu công dân EU sống ở một nước và làm việc ở một nước khác. Ví dụ, hầu hết lao động đang làm việc tại các bệnh viện ở Luxembourg hàng ngày di chuyển từ các nước láng giềng Pháp hoặc Bỉ.

Ngoài ra, 80% lao động nữ làm công việc chăm sóc người cao tuổi tại những viện dưỡng lão ở Áo lại đang sinh sống ở Romania. Trong khi đó, hàng nghìn lao động làm việc tại Đức đến từ các nước thành viên EU ở khu vực Trung Âu.

Động thái trên điễn ra khi EC đang cố gắng duy trì sự thống nhất và các quy tắc được áp dụng trên toàn khối sau khi một số nước thành viên EU thực hiện các biện pháp đơn phương để hạn chế sự đi lại của các công dân EU. Những biện pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực tới khu vực Schengen, khu vực mà người dân được phép đi lại tự do không cần hộ chiếu hay thị thực giữa 26 nước châu Âu, chủ yếu là các nước thành viên EU.

Tuy vậy, danh sách trên chỉ mang ý nghĩa tư vấn và khuyến cáo vì EC không có quyền can thiệp đối với những quy định và biện pháp mà các nước EU áp dụng để ứng phó dịch COVID-19 mà chỉ có thể yêu cầu họ thực hiện những quy định ở mức độ thích hợp với thời gian hạn chế và thông báo cho EC.

Anh Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.