EU chuẩn bị cho cuộc đua trợ cấp với Mỹ

Liên minh châu Âu (EU) đang phát triển một gói trợ cấp lớn nhằm ngăn chặn các công ty châu Âu không bị lép vế cạnh tranh trước các đối thủ Mỹ nhận được viện trợ của chính phủ.
Chú thích ảnh
Giá xăng được niêm yết tại trạm xăng ở Tumwater, Wash (Mỹ). Ảnh: AP/TTXVN

Dẫn lời hai quan chức cấp cao của EU, tờ Politico ngày 22/11 đưa tin nguyên nhân dẫn đến một cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và EU xuất phát từ Đạo luật Giảm lạm phát, một chương trình trợ cấp ngành công nghiệp trị giá 369 tỷ USD, được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra để hỗ trợ an ninh năng lượng và hành động khí hậu.

Trước đó một ngày, ông Thierry Breton - ủy viên phụ trách thị trường nội bộ của EU - cảnh báo gói trợ cấp mới của Tổng thống Biden đặt ra một thách thức hiện hữu đối với nền kinh tế châu Âu, nhấn mạnh rằng vấn đề cấp bách hiện nay là đảo ngược quá trình phi công nghiệp hóa đang diễn ra.

Đạo luật Giảm lạm phát đặc biệt có thể gây tổn hại cho các quốc gia sản xuất ô tô của EU, chẳng hạn như Pháp và Đức, vì đạo luật này khuyến khích người tiêu dùng mua hàng Mỹ khi nói đến xe điện.

Theo bài viết, các quan chức EU lo ngại rằng các doanh nghiệp giờ đây sẽ phải đối mặt với sức ép khi các khoản đầu tư mới sẽ chảy từ châu Âu sang Mỹ.

“Châu Âu đang phải đối mặt với đòn giáng kép từ Mỹ”, báo Politico đưa tin, đồng thời lưu ý rằng Ủy ban Châu Âu và các quốc gia thành viên đã nhận ra rằng họ cần phải hành động nhanh chóng nếu muốn ngăn châu lục này biến thành một vùng đất hoang công nghiệp.

Các nguồn tin cho biết Brussels đang triển khai một kế hoạch khẩn cấp để thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ quan trọng. Kế hoạch này sẽ được đặt tên là "Quỹ chủ quyền châu Âu" để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào châu Âu và đáp ứng các tiêu chuẩn xanh đầy tham vọng.

Kế hoạch này cũng cần được triển khai nhanh chóng vì các công ty trong đủ lĩnh vực từ pin và ô tô điện đến tua-bin gió và vi mạch đã đưa ra quyết định về nơi xây dựng các nhà máy trong tương lai.

Bảo Hà/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.