EU cấp chứng nhận CE cho các bộ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ của Trung Quốc

Một số công ty công nghệ sinh học Trung Quốc thông báo đã được Liên minh châu Âu (EU) cấp chứng nhận CE đối với các bộ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời ghi nhận gia tăng lượng đơn đặt hàng từ nước ngoài, trong bối cảnh nguy cơ về căn bệnh này đe dọa sức khỏe cộng đồng tại nhiều quốc gia.
Chú thích ảnh
Virus đậu mùa khỉ nhìn dưới kính hiển vi. Ảnh: AFP/TTXVN

Các công ty Trung Quốc được EU cấp chứng nhận CE cho bộ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ bao gồm Jiangsu Bioperfectus Technologies, Sansure Biotech Inc và Wondfo Biotech. Với chứng nhận CE, các bộ kit xét nghiệm này có thể được bán ở các nước EU và các khu vực theo tiêu chuẩn này. Chứng nhận CE được coi như một "hộ chiếu thương mại", chứng nhận sản phẩm đã vượt qua một số thử nghiệm theo tiêu chuẩn châu Âu và theo đó được phép bán trên thị trường EU và Khu vực Kinh tế châu Âu.

Theo một thông báo mà Jiangsu Bioperfectus Technologies gửi cho tờ Thời báo Hoàn cầu, trước nhu cầu khẩn cấp đối với các bộ xét nghiệm bệnh đậu mùa khỉ, Jiangsu sẽ bàn giao khoảng 100.000 bộ xét nghiệm cho 50 quốc gia và khu vực. Công ty này đã bắt đầu đăng ký kinh doanh ở một số quốc gia và khu vực ghi nhận các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Một nhà sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm khác là Sansure Biotech cho biết công ty nhận được hàng chục yêu cầu mỗi ngày từ nước ngoài, thậm chí từ trước khi công ty được cấp chứng nhận CE ngày 25/5. Trong số các quốc gia khách hàng của Sansure Biotech có Tây Ban Nha, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Nam Phi.

Theo Sansure Biotech, hợp chất sử dụng trong xét nghiệm virus gây bệnh đậu mùa khỉ hoạt động nhanh hơn bộ xét nghiệm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Hợp chất này có thể phát hiện virus trong vòng 8 phút thực hiện xét nghiệm và 96 mẫu trong 30 phút thông qua phản ứng chuỗi polymerase (PCR). Công ty này cho biết có thể cải thiện khả năng sản xuất bộ xét nghiệm, tùy thuộc nhu cầu của khách hàng. 

Chú thích ảnh
Một em nhỏ mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Israel. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo dữ liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay bệnh đậu mùa khỉ đã lây lan tại 23 quốc gia, trong đó có nhiều nước hiếm khi ghi nhận căn bệnh này. Hơn 100 trường hợp được xác nhận nhiễm và nghi nhiễm được ghi nhận, phần lớn ở châu Âu. 

Trung Quốc hiện chưa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ nào, song các chuyên gia khuyến nghị cần phổ biến kiến thức về căn bệnh này cho người dân ngay lập tức. 

Vaccine phòng bệnh đậu mùa có hiệu quả khoảng 85% đối với virus gây bệnh đậu mùa khỉ, do đó có thể giúp phòng ngừa bệnh này.

Hoàng Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.