EU cảnh báo về đường "biên giới cứng" hậu Brexit

Ngày 9/1, Ủy viên Nông nghiệp và Nông thôn của Liên minh châu Âu (EU) Phil Hogan cho rằng việc quay lại đường "biên giới cứng" giữa Bắc Ireland với Cộng hòa Ireland được xem là không thể tránh khỏi nếu Anh rời khỏi liên minh này, còn gọi là Brexit.
EU cảnh báo về đường "biên giới cứng" hậu Brexit ảnh 1

Những lá cờ kêu gọi Anh rời khỏi EU được treo trên tàu ở Ramsgate, Anh ngày 13/6/2016. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo "Independent" (Độc lập) của Ireland dẫn lời ông Hogan nói rằng nếu Vương quốc Liên hiệp Anh rời EU, thì một đường "biên giới cứng", liên quan đến việc kiểm soát nhận dạng và thuế quan, sẽ không thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, ông Hogan hy vọng rằng EU có thể thuyết phục London nhất trí quan điểm chung với đảo Ireland để tránh các biện pháp trên và duy trì các khu vực đi lại chung giữa hai nước đã đặt ra khi gia nhập EU vào năm 1972.

Trước đó, ngày 5/1, Bộ Ngoại giao CH Ireland cho biết số lượng công dân Anh nộp đơn xin cấp hộ chiếu CH Ireland tăng 40% kể từ khi cử tri Anh quyết định rời EU vì những người này muốn được hưởng quy chế tự do đi lại trong EU.

Bắc Ireland, một vùng lãnh thổ của Anh, sẽ là biên giới đất liền duy nhất giữa Anh với EU hậu Brexit. Các nhà lãnh đạo Dublin và Belfast tại London cho biết họ muốn tránh một đường "biên giới cứng", với việc kiểm soát hải quan và các đồn biên phòng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.