EU cần nỗ lực để đảm bảo Ukraine có thể xuất khẩu ngũ cốc tới nhóm các nước Nam Bán cầu

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Bộ trưởng Nông nghiệp Đức Cem Özdemir cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần nỗ lực hết sức để đảm bảo Ukraine có thể xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp của nước này sang nhóm các quốc gia ở Nam Bán cầu (các nước nghèo và đang phát triển).
Chú thích ảnh
 Ngũ cốc được trữ tại kho trong nông trại ở Odessa, Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị Bộ trưởng Nông nghiệp và Thủy sản EU tại Luxembourg ngày 23/10, Bộ trưởng Cem Özdemir nhấn mạnh: “Chúng tôi đang làm mọi cách để cho phép Ukraine xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Mục tiêu chung của chúng tôi là Ukraine có thể bán các sản phẩm nông nghiệp của mình cho nhóm các nước Nam Bán cầu”.

Theo ông Özdemir, Đức đang nỗ lực giải quyết vấn đề này, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán với người đồng cấp Ukraine Mykola Solskyi. Ông cũng lưu ý rằng ông sẽ rất vui khi thấy Ba Lan là nước chủ động hơn trong vấn đề này. Chính trị gia này cho biết thêm: “Chúng tôi cần một tiếng nói mạnh mẽ của Ba Lan ở đây, dựa trên kinh nghiệm mà Ba Lan đã có trong vấn đề này”.

Ngày 26/9, 4 quốc gia Trung Âu gồm Cộng hòa Séc, Hungary, Ba Lan và Slovakia đã kêu gọi EU rà soát kỹ lưỡng “hành lang đoàn kết” mà ngũ cốc Ukraine đi qua để đến các nước thứ ba. Giới chức nông nghiệp của 4 quốc gia Trung Âu này cho rằng một phần lượng ngũ cốc được vận chuyển từ Ukraine vẫn ở lại các nước như Ba Lan và gây hại cho nông dân sở tại do rẻ hơn nhiều so với nông sản địa phương. “Hành lang đoàn kết” là các tuyến đường bộ và đường sông do EU tạo ra nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu nông sản của Ukraine qua châu Âu.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.