EU cân nhắc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ

Ngày 25/7, bộ trưởng nông nghiệp các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhóm họp tại Brussels (Bỉ) để thảo luận về vấn đề ngũ cốc của Ukraine, sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen.

Một trong những nội dung chính của hội nghị là kế hoạch hỗ trợ xuất khẩu ngũ cốc Ukraine bằng đường bộ.

Chú thích ảnh
Kho chứa lúa mì tại Odessa, Ukraine ngày 14/6/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu họp báo sau hội nghị, Ủy viên Nông nghiệp EU Janusz Wojciechowski khẳng định EU sẵn sàng xuất khẩu gần như toàn bộ nông sản Ukraine qua các tuyến đường trên bộ và có thể hỗ trợ về chi phí. Tuyến đường này gồm hệ thống đường sắt và đường bộ kết nối giữa các nước EU có biên giới với Ukraine, như Ba Lan và Hungary. Hiện EU vẫn đang cân nhắc về một kế hoạch chung giúp chi trả chi phí vận tải phát sinh. 

Việc mở rộng quá cảnh ngũ cốc từ Ukraine qua các nước EU là vấn đề nhạy cảm với Ba Lan và một số quốc gia EU khác tiếp giáp với Ukraine, khi nông dân các nước này đang chịu áp lực do việc tăng nhập khẩu nông sản từ Ukraine. Hồi tháng 5, EU đã cho phép 5 quốc gia gần với Ukraine là Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia, được phép cấm bán lúa mì, ngô và hạt có dầu của Ukraine khi quá cảnh những nước này để tiếp tục xuất đi các nước khác. Dự kiến EU sẽ đánh giá lại lệnh cấm này trong bối cảnh nhiều nước đang thúc đẩy việc gia hạn lệnh cấm, vốn dự kiến kết thúc vào ngày 15/9 tới.

Cùng ngày, Nga khẳng định không can thiệp vào đề xuất của các nước Baltic về việc xuất khẩu ngũ cốc Ukraine qua hệ thống cảng của các nước này. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh đề xuất trên là quyền chủ quyền của các nước Baltic và Moskva không đưa ra bất kỳ đánh giá về vấn đề này. Liên quan tới vấn đề lương thực toàn cầu, ông Peskov cho biết Moskva sẽ thảo luận về việc cung ngũ cốc tới các nước châu Phi tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này tại thành phố Saint Petersburg.

Nhật Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.