EU cân nhắc tạm ngừng Hiệp ước Schengen

Các Bộ trưởng Nội vụ EU sẽ thảo luận trong ngày 4/12 về việc tạm ngừng thực hiện khu vực đi lại miễn thị thực Schengen trong hai năm do cuộc khủng hoảng người di cư đã bộc lộ "những thiếu sót nghiêm trọng" tại biên giới Hy Lạp có thể gây nguy hiểm cho toàn bộ khu vực.
EU cân nhắc tạm ngừng Hiệp ước Schengen ảnh 1

Cuộc khủng hoảng người di cư bộc lộ nhiều điểm yếu của Hiệp ước Schengen. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin trên được báo "Thời báo Tài chính" (Anh) ngày 3/12 dẫn một nguồn tin từ Luxembourg - nước hiện giữ chức chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) - cho biết. Việc phải viện đến biện pháp khẩn cấp này - được ghi trong Điều khoản 26 của Hiệp ước Schengen - cho thấy dự án hội nhập 20 năm tuổi đã bị đe dọa nghiêm trọng bởi sức ép chính trị từ dòng thác 1,2 triệu người di cư đổ vào EU trong năm nay.
Đề xuất nói trên được đưa ra sau khi EU liên tục cảnh báo Hy Lạp phải xem xét lại toàn bộ phương án đối phó của nước này với cuộc khủng hoảng người di cư và tìm kiếm sự trợ giúp bên ngoài hoặc có thể bị đình chỉ tham gia khu vực Schengen.
Nguồn tin từ Luxembourg còn cho thấy, không chỉ Hy Lạp mà còn có thể có thêm một số nước thành viên khác trong khu vực Schengen sẽ chịu sự đình chỉ tương tự. Ngoài ra, việc thực hiện điều khoản này cũng cho phép các nước như Đức, Áo, Pháp và Thụy Điển siết chặt và kéo dài các biện pháp kiểm soát biên giới tạm thời mà họ đã thực hiện và được Ủy ban châu Âu phê chuẩn.
TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.