EU cần đoàn kết để hỗ trợ các ngân hàng vượt qua cuộc khủng hoảng COVID-19

Các nước châu Âu cần hòa chung nỗ lực bảo vệ các ngân hàng trước những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
 Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 25/5, người đứng đầu Cơ quan Ngân hàng châu Âu (EBA) Jose Manuel Campa đã đưa ra lời kêu gọi trên, đồng thời tiết lộ khả năng sử dụng quỹ phục hồi Liên minh châu Âu (EU) trị giá 500 tỷ euro để thực hiện điều này.

Ông nhấn mạnh: "Sẽ có ý nghĩa khi có một cách tiếp cận châu Âu để hỗ trợ các ngân hàng. Cách tiếp cận đó có thể theo dạng một sự điều chỉnh cơ cấu vốn đề phòng kiểu TARP. Ở đây, quỹ phục hồi EU có thể đóng một vai trò". Ông Campa cũng gợi ý việc hỗ trợ có thể tập trung vào các ngân hàng về cơ bản lớn mạnh nhưng chịu ảnh ưởng do cuộc khủng hoảng COVID-19.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, Chương trình trợ cấp tài sản xấu (TARP) của Chính phủ Mỹ đã "bơm" hàng tỷ USD vào các ngân hàng, qua đó giúp Mỹ tránh khỏi một sự sụp đổ tài chính hoàn toàn. EBA cho rằng các ngân hàng châu Âu đã xây dựng một mức dự phòng bảo toàn vốn hơn 430 tỷ euro, cao hơn mức đủ để xử lý những thiệt hại do hàng loạt các khoản vay chưa thanh toán trong bối cảnh các doanh nghiệp như các công ty lữ hành hay nhà hàng đang phải vật lộn vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, một số ngân hàng, đặc biệt tại các nền kinh tế nơi đại dịch tàn phá nặng nề như Italy hay Tây Ban Nha, lại dễ bị tổn thương hơn trước cuộc khủng hoảng COVID-19 so với những thể chế tài chính tại các nước khác.

Đầu tuần trước, Đức và Pháp đã đề xuất những trọng điểm cho quỹ tái thiết EU trị giá 500 tỷ euro nhằm giải quyết hậu quả về kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra đối với các nền kinh tế khu vực. Theo đề xuất này, Ủy ban châu Âu (EC) sẽ nhận khoản nợ 500 tỷ euro trên thị trường tài chính để hỗ trợ trực tiếp cho các quốc gia bị ảnh hưởng nhất và nhiệm vụ của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen là thuyết phục các nước thành viên về dự án. Với đề xuất trên, Đức và Pháp đã bỏ qua chương trình có tên gọi “trái phiếu corona” vốn gây tranh cãi, thay vào đó đảm bảo nguồn vốn từ các cơ chế tài chính hiện tại của châu Âu. Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu từ Italy và các nước Nam Âu khác do không phải tăng thêm gánh nặng nợ quốc gia.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.