EU cần đẩy mạnh vai trò trong đàm phán hạt nhân Iran

Liên minh châu Âu (EU) có thể đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 về vấn đề hạt nhân của Tehran.

Kênh truyền hình Press TV ngày 27/1 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể đóng vai trò tích cực hơn trong các cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) về vấn đề hạt nhân của Tehran.

EU cần đẩy mạnh vai trò trong đàm phán hạt nhân Iran ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (trái), nguyên Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh đối ngoại Catherine Ashton (giữa) và Ngoại trưởng Iran Javad Zarif (phải) trong cuộc đàm phán ngày 10/11/2014. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tại cuộc gặp người đồng cấp Bồ Đào Nha Rui Machete ở thủ đô Tehran hôm 26/1, Ngoại trưởng Zarif đã hoan nghênh điều mà ông cho là cách tiếp cận "tích cực" hiện nay của các nước châu Âu nhằm phản đối việc áp đặt bất kỳ biện pháp trừng phạt mới nào nhằm vào Iran và triển khai các nỗ lực ngoại giao. 


Về phần mình, Ngoại trưởng Machete nhấn mạnh Iran có quyền sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình và hy vọng cuộc đàm phán giữa Iran và Nhóm P5+1 sẽ đạt được kết quả sớm nhất có thể. Theo Ngoại trưởng Machete, Iran đóng một vai trò quan trọng tại Trung Đông và có thể hỗ trợ duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực này.

TN

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.