EU bất đồng về vấn đề thu lợi nhuận từ tài sản của Nga

Ngân hàng Trung ương châu Âu và các nhà lãnh đạo EU không thể thống nhất về kế hoạch đánh thuế những tài sản bị đóng băng của Nga. 
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng Bloomberg trích dẫn các nguồn giấu tên đưa tin ban lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã bất đồng ý kiến trong kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra từ các tài sản Nga bị đóng băng theo lệnh trừng phạt của EU.

EU đã đóng băng các tài sản và dự trữ thuộc về nhà nước Nga trị giá khoảng 207 tỷ euro kể từ khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Khối tài sản trên dự kiến tạo ra khoảng 3 tỷ euro tiền thuế lợi tức phụ thu. Phần lớn số tiền đó được giữ tại công ty thanh toán khổng lồ Euroclear của Bỉ.

Các quan chức EU đã nhiều lần kêu gọi sử dụng tài sản đóng băng của Nga để tái thiết Ukraine. Họ đã nhất trí thảo luận về cách sử dụng tiền lãi từ hồi tháng 6. 

Tuy nhiên, Chủ tịch ECB Christine Lagarde hôm 13/7 đã cảnh báo rằng khoản đánh thuế đó có thể làm suy yếu đồng euro và khiến họ phải suy nghĩ lại.  

Theo các nguồn tin, bà Lagarde nói rằng số tiền bị đóng băng của Nga lớn hơn nhiều so với vài tỷ euro tiền lãi sẽ đem lại cho Ukraine. Bà nói thêm mọi quyết định chỉ nên xảy ra nếu các quốc gia G7, trong đó có Canada, Nhật Bản, Anh và Mỹ, cũng tham gia.

Về phần mình, Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis được cho là đã phản bác lập luận của bà Lagarde bằng cách nói rằng phần lợi nhuận trên không ảnh hưởng đến tài sản của Nga cũng như vai trò của EU trong việc bảo đảm an toàn chứng khoán. 

Một số quốc gia thành viên ủng hộ quan điểm của bà Lagarde, trong khi những quốc gia khác lại phản đối.

Điện Kremlin đã nhiều lần mô tả hành động tịch thu tài sản của các chính phủ phương Tây là hành vi trộm cắp và không tuân theo luật pháp quốc tế.

Đức Trí/Báo Tin tức (RT)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.