EU bắt đầu tham vấn về trừng phạt mới đối với Nga vào tuần tới

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, Ủy ban châu Âu (EC) dự kiến sẽ bắt đầu tham vấn với các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về gói trừng phạt thứ 16 đối với Nga vào ngày 14/1.
Chú thích ảnh
Trạm khí đốt Russkaya ở vùng Krasnodar, miền Nam Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Ba Lan, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, muốn một gói trừng phạt mới được thông qua đúng vào ngày kỉ niệm ba năm ngày nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, cụ thể là ngày 24/2/2025.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị một gói trừng phạt mới có thể sẽ gặp phải một số khó khăn, vì các nhà ngoại giao EU tin rằng EC đã đạt đến một “mức trần” nhất định trong việc đưa ra quyết định trừng phạt. Ngoài ra, dự kiến sẽ có sự phản đối từ các quốc gia như Hungary và Slovakia.

Do đó, EC cũng đang xem xét, cùng các biện pháp khác, các hạn chế có tác dụng tương tự như lệnh trừng phạt nhưng không đòi hỏi sự nhất trí trong quá trình ra quyết định, chẳng hạn như tăng thuế đối với một số mặt hàng nông sản từ Nga và Belarus.

Ba Lan cùng một nhóm các nước Scandinavia và Baltic đã đệ trình đề xuất cho gói trừng phạt thứ 16. Đặc biệt, các nước này yêu cầu hạn chế nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga.

Các nước này cũng muốn lệnh trừng phạt được mở rộng tới cái gọi là “đội tàu bóng tối” của Nga, tức những tàu thuyền bị coi là vận chuyển dầu bất hợp pháp của Nga. Cho đến nay, gói trừng phạt thứ 15 của EU, theo đánh giá của liên minh này, chỉ áp đặt trừng phạt đối với 72 trong số 600 tàu trong đội tàu này.

Ngoài ra, đề xuất mới cũng kêu gọi cấm hợp tác với ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.

Ngọc Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.