EU, Ai Cập chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh đầu tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) – Ai Cập lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Brussels vào ngày 22/10 tới. Phía EU sẽ do Chủ tịch Hội đồng châu Âu, António Costa, và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), Ursula von der Leyen, đại diện, trong khi dẫn đầu đoàn Ai Cập là Tổng thống Abdul Fattah al-Sisi.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa phát biểu tại Brussels, Bỉ ngày 29/11/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hội đồng châu Âu cho biết hội nghị sẽ tập trung vào việc thúc đẩy quan hệ song phương, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chính trị và kinh tế theo khuôn khổ Quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện EU – Ai Cập. Chương trình nghị sự cũng bao gồm thảo luận về các vấn đề quốc tế nổi bật như tình hình Trung Đông, xung đột Nga – Ukraine, thương mại, di cư, an ninh và chủ nghĩa đa phương.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định Ai Cập là đối tác chiến lược của EU, đồng thời đánh giá cao vai trò của quốc gia này trong việc duy trì ổn định khu vực và hòa giải tại Trung Đông. Ông nhấn mạnh hội nghị thượng đỉnh sẽ là cơ hội để hai bên củng cố hợp tác, cùng giải quyết các thách thức chung và khai thác tiềm năng trong quan hệ song phương.

Tháng 3/2024, EU và Ai Cập đã nhất trí nâng cấp quan hệ lên “Quan hệ đối tác chiến lược và toàn diện”, bao gồm sáu trụ cột: quan hệ chính trị, ổn định kinh tế, thương mại và đầu tư, di cư và di chuyển, an ninh, dân số và nguồn nhân lực. Trong khuôn khổ này, hai bên thống nhất tổ chức Hội nghị thượng đỉnh EU – Ai Cập định kỳ hai năm một lần, song song với các cuộc họp Hội đồng Hiệp hội thường niên.

Năm 2024, EU là đối tác thương mại lớn nhất của Ai Cập, chiếm 22% tổng kim ngạch thương mại. EU cũng là thị trường xuất khẩu chính của Ai Cập (26,5%) và là nguồn nhập khẩu lớn nhất (19,9%). Việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tiên được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới nhằm phát huy tiềm năng hợp tác và tăng cường quan hệ toàn diện giữa hai bên.

Sự kiện này cũng góp phần củng cố vai trò của EU tại Trung Đông, đồng thời khẳng định tầm quan trọng chiến lược của Ai Cập trong khu vực.

Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.