EP khắc phục lỗ hổng trong giáo dục trực tuyến

Ngày 22/10, Nghị viện châu Âu (EP) đã thông qua một nghị quyết nhằm khắc phục lỗ hổng trong giáo dục trực tuyến tại Liên minh châu Âu (EU) – một vấn đề đang biểu hiện rõ ràng hơn trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Với 593 phiếu thuận, 58 phiếu chống và 36 phiếu trắng, nghị quyết kêu gọi EU phải đưa ra phương thức tiếp cận ưu việt hơn đối với giáo dục trực tuyến trong trạng thái bình thường mới, đặc biệt tại các vùng nông thôn và khu vực hẻo lánh, cũng như xây dựng một chương trình tập huấn kỹ thuật số tốt hơn cho các giáo viên.

Đại dịch COVID-19, dẫn đến việc các trường học phải đóng cửa suốt mùa Xuân, đã làm cho giáo dục trực tuyến thành một thực tế phổ biến hơn đối với nhiều người. Tuy nhiên, đã có tới 32% học sinh tại một số nước thành viên EU không thể tiếp cận giáo dục dưới bất cứ hình thức nào trong vài tháng diễn ra đại dịch. EP lo ngại thực tế trên có thể dẫn đến tình trạng khiếm khuyết giáo dục đối với cả một thế hệ, đe dọa tương lai của EU xét ở phương diện cạnh tranh và năng suất lao động. 

Đại diện Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của EP tại cuộc tranh luận toàn thể ngày 22/10 trước khi bỏ phiếu, nghị sĩ Victor Negrescu nhấn mạnh rằng nhiều nước thành viên EU chưa sẵn sàng trong việc đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ hai. 

Ông Negrescu cũng bày quan điểm không ủng hộ các dự kiến cắt giảm ngân sách dành cho giáo dục và nghiên cứu của EU, đồng thời yêu cầu EU tăng gấp 3 ngân sách dành cho chương trình trợ giúp giáo dục, đào tạo, thanh niên và thể thao ở châu Âu (Erasmus+).

Theo đánh giá của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), trong thời gian khủng hoảng mùa Xuân, ngay tại các nước phát triển nhất thế giới cũng có khoảng 10% học sinh không có điều kiện tiếp cận giáo dục trực tuyến. Trong khi đó, chỉ có gần 25% các nước có thu nhập thấp có khả năng tổ chức hình thức dạy học từ xa.

Nguyễn Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.