'Em chưa 18' được giới thiệu tại Liên hoan Phim Ba Lan

Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 19/9 cho biết: Bộ phim truyện mới của Điện ảnh Việt Nam "Em chưa 18", đạo diễn Lê Thanh Sơn, do doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan đầu tư sản xuất đã được công chiếu tại Liên hoan Phim Ba Lan lần thứ 42, diễn ra từ ngày 18-23/9 tại thành phố Gdynia.

Trong khuôn khổ hoạt động của Liên hoan Phim Ba Lan, Đoàn Điện ảnh Việt Nam do Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan làm Trưởng đoàn có cuộc tiếp xúc với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan để chuẩn bị kết hợp tác giữa các nhà sản xuất phim 2 nước.

Lễ ký kết dự kiến sẽ diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 tại Đà Nẵng từ ngày 24-28/11. Bà Ngô Phương Lan chào đón khán giả Ba Lan đến với phim Việt và bày tỏ mong muốn tiếp tục có chương trình giao lưu giữa điện ảnh hai nước. Việt Nam chào đón các nhà làm phim Ba Lan tới dự Liên hoan phim Việt Nam tới đây.

Bộ phim "Em chưa 18" xoay quanh mối quan hệ oái oăm giữa gã tay chơi trung niên Hoàng (Kiều Minh Tuấn) và nữ sinh trung học Linh Đan (Kaity Nguyễn). Tình cảm của hai nhân vật chính được xây dựng theo mô-típ “trước ghét sau yêu”, phát triển qua đủ các tình huống để khán giả cảm nhận sự thay đổi cung bậc tâm lý của họ.

Ban đầu, sự xung khắc về tuổi tác, lối sống của Hoàng và Linh Đan được khắc họa rõ qua cách nói chuyện, sinh hoạt. Dần dần, họ tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn. Kịch bản phim được lồng ghép nhiều màn hài hước, phù hợp với diễn biến câu chuyện. Bối cảnh ngôi trường quốc tế trong phim lý giải cho nhiều nếp sinh hoạt chịu ảnh hưởng từ văn hóa Tây phương của nhân vật. Bộ phim “Em chưa 18” không chỉ đạt kỷ lục phòng vé mà còn là một trong những tên phim được nhắc đến nhiều nhất trong làng điện ảnh Việt đầu năm 2017.

Cùng với buổi công chiếu bộ phim “Em chưa 18”, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất phim Ba Lan, Hội hữu nghị Việt Nam-Ba Lan và Hội hữu nghị Ba Lan-Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ thân mật giữa các nhà điện ảnh Việt Nam, Ba Lan cùng cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan.

Bên cạnh bộ phim “ Em chưa 18”, khán giả tại Ba Lan còn được thưởng thức xem các phim khác của Việt Nam là “Phiên chợ vùng cao” và “Mũi Né, vùng biển thức”. Đây là hai bộ phim tài liệu nghệ thuật quảng bá du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh) đặt hàng, Trung tâm Dân tộc sản xuất phim miền núi và biển đảo sản xuất.

Mỹ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.