Em chồng gọi đồng bọn đến đánh đập chị dâu vì sinh bé gái

Một người đàn ông đã gọi đồng bọn tới đánh đập chị dâu khi phát hiện ra người phụ nữ này sinh bé gái chứ không phải bé trai.

Video vụ việc:



Theo nhật báo Hindustan Times của Ấn Độ, người đàn ông đã cùng đồng bọn mang gậy gộc tới nhà chị dâu và đánh đập cô. Vụ việc xảy ra tại thành phố Punjab, miền bắc Ấn Độ, đã được một người hàng xóm nhà nạn nhân quay lại bằng điện thoại di động. Trong đoạn video, người phụ nữ, được xác định là cô Meena Kashyap, 35 tuổi, hét lên và cầu cứu giúp đỡ.
Em chồng gọi đồng bọn đến đánh đập chị dâu vì sinh bé gái ảnh 1

Em chồng vác gậy đến đánh chị dâu tàn bạo.

Gia đình nạn nhân đã đệ đơn kiện người chồng của cô Meena là Daljit Singh, em trai của anh ta và bạn bè với nhiều tội danh, trong đó có xâm phạm nhà, đánh đập, và đe dọa mạng sống của cô Meena Kashyap. Tất cả những người tham gia vụ tấn công đã bị bắt giữ và chờ hầu tòa. Theo DailyMail, gia đình nhà chồng cô Meena Kashyap không chấp nhận con gái mới sinh của cô, thậm chí đánh đập cô vì việc này. Cô Meena Kashyap và chồng có tranh cãi về khoản hồi môn trị giá 700.000 rupee (hơn 10.000 USD) mà cha mẹ cô trao tặng tại nhà chồng vào đám cưới. Theo truyền thống, của hồi môn được trao cho cô dâu mới sắp về nhà chồng như một hình thức nuôi sống cô dâu ở gia đình mới thay cho việc hưởng thừa kế thường lệ. Ngày nay, của hồi môn được sử dụng như một khoản thu nhập cho gia đình nhà chồng ở Ấn Độ, với những yêu cầu bổ sung kể cả sau đám cưới, và thường là sau khi vợ chồng sinh em bé. Theo Daily Beast, tục lệ trao của hồi môn là không hợp pháp, khi hàng nghìn phụ nữ bị nhà chồng giết hại và bạo hành vì khoản tiền này mỗi năm, nhưng vẫn tồn tại ở Ấn Độ.
Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.