Em bé 12 tuổi bị khối u chèn tim phối, gây liệt chân

Ngày 26/12, bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối bướu khá lớn gây chèn ép tim phổi, tê liệt chân cho một bệnh nhi.

Đó là bệnh nhi B.T. T. (12 tuổi, quê Phú Yên), nhập viện trong tình trạng tê yếu chi dưới, sức cơ còn 4/5 và vẹo cột sống. 

Theo mẹ bệnh nhân B.T.T., cách đây 1 năm T. có dấu hiệu bị mỏi, gù lưng. Trước khi nhập viện 1 tháng, cháu bị tê chân và sau đó chân bị yếu hẳn.

Khi nhập viện được 2 tuần, chân cháu T. bị yếu hơn, chỉ còn cử động được ngón chân. Các bác sĩ đã tiến hành chiếu chụp và phát hiện khối u lớn kích thước 18x13,5x9 cm gây chèn ép phổi, tim, động mạch chủ. Một phần của khối u chèn ép vào tuỷ, làm cho bé liệt chân, rối loạn tiêu, tiểu.

Theo các bác sĩ, đây là một khối u lớn, phức tạp nên bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tiến hành hội chẩn toàn bệnh viện, sau đó mời thêm bác sĩ nhiều bệnh viện khác cùng hội chẩn, đánh giá tình hình. Cuối cùng các bác sĩ chuyên ngành cùng đưa ra ý kiến thống nhất, cần ưu tiên giải phóng tủy sống vì khối u đã chèn ép, đè xẹp vùng tủy.

Em bé 12 tuổi bị khối u chèn tim phối, gây liệt chân ảnh 1

Sau 2 lần phẫu thuật phức tạp, chân của T. đã co duỗi và đi lại bình thường.

Bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết do khối u lớn, nằm trong lòng ngực chèn ép tim, phổi, động mạch chủ nên rất khó để bóc tách. Cháu bé có nguy cơ tử vong trên bàn mổ vì có thể chạm động mạch chủ khi phẫu thuật. Tuy nhiên, nếu không được phẫu thuật kịp thời thì cháu T. có thể bị liệt suốt đời do bị khối u chèn ép lên tủy sống.

Sau 24 giờ phẫu thuật, bệnh nhi T. đã có thể co duỗi chân bình thường. Các bác sĩ đợi bé T. hồi phục 1 tuần rồi tiếp tục ca phẫu thuật lần 2, khá phức tạp, để bóc tách toàn bộ khối u ra khỏi cơ thể cháu bé.

Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).