Elon Musk hứng chỉ trích vì vệ tinh Space X suýt va vào trạm vũ trụ Trung Quốc

Bắc Kinh đã kêu gọi Liên Hợp quốc nhắc nhở Mỹ tuân thủ quy định về không gian vũ trụ sau khi vệ tinh do công ty hàng không vũ trụ SpaceX của ông trùm công nghệ Elon Musk phóng lên suýt va chạm với trạm vũ trụ của Trung Quốc 2 lần trong năm qua.
Chú thích ảnh
Chủ sở hữu SpaceX và Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters (Anh), trong một báo cáo đệ trình lên Uỷ ban Liên Hợp quốc về sử dụng hoà bình không gian vũ trụ hồi đầu tháng, Trung Quốc cho biết trạm vũ trụ của nước này đã phải triển khai các biện pháp kiểm soát phòng ngừa va chạm với vệ tinh do chương trình Starlink của ông Musk phóng lên.

“Trung Quốc mong muốn Tổng thư ký Liên Hợp quốc cung cấp thông tin nêu trên cho tất cả các quốc gia thành viên của Hiệp ước các vấn đề ngoài vũ trụ”, báo cáo do phái bộ thường trực của nước này đệ trình tại Vienna. Trung Quốc nói thêm rằng các quốc gia thành viên phải “chịu trách nhiệm quốc tế” đối với các hoạt động do cả chính phủ và tổ chức phi chính phủ của họ thực hiện trong không gian.

Theo một tài liệu, các vệ tinh của Starlink Internet Services, một bộ phận của công ty hàng không vũ trụ SpaceX, đã có 2 lần suýt va chạm với Trạm vũ trụ Thiên Cung. Họ cho biết 2 vụ việc này lần lượt xảy ra vào ngày 1/7 và ngày 21/10.

Sau thông báo này của Trung Quốc, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội Weibo ngày 27/12, một người dùng nhận định vệ tinh của Starlink là “một đống rác vũ trụ”. Trong khi một người khác mô tả chúng là “vũ khí chiến tranh không gian của Mỹ”.

Với gần 30.000 vệ tinh và các mảnh vỡ khác được cho là đang quay quanh hành tinh, các nhà khoa học đã kêu gọi các chính phủ các nước chia sẻ dữ liệu để giảm nguy cơ xảy ra các vụ va chạm không gian.

Riêng SpaceX đã triển khai gần 1.900 vệ tinh để phục vụ mạng băng thông rộng Starlink của mình và đang lên kế hoạch phòng nhiều vệ tinh hơn nữa.

“Những rủi ro của Starlink đang dần được phơi bày, cả nhân loại sẽ phải trả giá cho các hoạt động kinh doanh của họ”, một người dùng có tài khoản Chen Haiying cho biết trên Weibo.

Jonathan McDowell, nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý Thiên văn Harvard-Smithsonian, nói rằng việc một quốc gia khiếu nại thông qua một bản tin báo cáo là “rất bất thường”. Theo ông McDowell, các vụ va chạm không phải là chuyện hiếm khi xảy ra trong không gian, nhưng các sự việc như vậy đã gia tăng trong những năm gần đây do số lượng và tốc độ các vệ tinh được phóng lên. Ông nói rằng Starlink là một phần quan trọng trong số đó.

Chú thích ảnh
Hình ảnh của trạm vũ trụ Thiên Hà tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, vào cuối tháng 11, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã buộc phải đột ngột huỷ một chuyến đi bộ vào không gian vào cuối tháng 11, với lý do các mảnh vỡ không gian có thể gây nguy hiểm. Về phần mình, ông Musk đã đáp lại rằng một số quỹ đạo vệ tinh Starlink đã được điều chỉnh để giảm khả năng va chạm.

Trung Quốc bắt đầu xây dựng trạm vũ trụ vào tháng 4 bằng việc phóng module Thiên Hà. Dự án này dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022 sau 4 nhiệm vụ phi hành đoàn.

SpaceX đã phóng hơn 1.600 vệ tinh vào không gian trong chương trình Starlink và đã được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ cho phép phóng tới 12.000 vệ tinh vào không gian.

Ông trùm công nghệ Elon Musk đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Trung Quốc, mặc dù hoạt động kinh doanh xe điện của Tesla đang bị các cơ quan quản lý giám sát ngày càng chặt chẽ. Đặc biệt,  sau khi một khách hàng leo lên nóc xe Tesla tại triển lãm ô tô Thượng Hải hồi tháng 4 để phản đối dịch vụ chăm sóc khách hàng không chu đáo.

Vân Khánh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.