Elon Musk có thể sa thải một nửa nhân viên Twitter

Sau khi mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD, tỷ phú Elon Musk có thể loại bỏ khoảng 3.700 vị trí công việc, tương đương một nửa nhân viên của công ty truyền thông xã hội này.
Chú thích ảnh
Trụ sở công ty Twitter tại San Francisco, Mỹ. Ảnh: AP

Tờ Bloomberg dẫn nguồn một số nhân vật thạo tin cho biết chủ sở hữu mới của Twitter có kế hoạch thông báo cho các nhân viên bị sa thải vào ngày 4/11.

Ngoài ra, ông Musk cũng có ý định đảo ngược chính sách làm việc từ xa hiện có của công ty, thay vào dó là yêu cầu các nhân viên trực tiếp đến văn phòng, mặc dù có thể cho phép một số ngoại lệ.

Được biết, tỷ phú Elon Musk và nhóm cố vấn đã cân nhắc một loạt kịch bản về việc cắt giảm nhân lực cũng như thay đổi chính sách tại công ty có trụ sở tại San Francisco này. Trong một kịch bản đang được xem xét, những công nhân bị sa thải sẽ được trợ cấp thôi việc 60 ngày.

Người phát ngôn của Twitter đã không trả lời yêu cầu bình luận của Bloomberg về vấn đề này.

Các nhân viên của Twitter đã phải chuẩn bị tinh thần bị sa thải kể từ khi ông Musk tiếp quản công ty và ngay lập tức “thay máu” phần lớn đội ngũ điều hành, bao gồm giám đốc điều hành Parag Agrawal, giám đốc tài chính Ned Segal và các nhân viên pháp lý cấp cao Vijaya Gadde và Sean Edgett.

Những ngày sau đó, giám đốc tiếp thị Leslie Berland, giám đốc khách hàng Sarah Personette và Jean-Philippe Maheu, phó chủ tịch phụ trách giải pháp khách hàng toàn cầu là những người ra đi khác.

Tháng 4 năm nay, ông Musk đề nghị mua Twitter với giá 44 tỷ USD, trong đó mỗi cổ phiếu giá 54,2 USD. Tuy nhiên, ngày 8/7, ông tuyên bố chấm dứt thỏa thuận này với lý do Twitter gian lận về số lượng tài khoản giả mạo và tin nhắn rác trên nền tảng này cũng như từ chối trao cho ông toàn quyền xử lý lượng dữ liệu này. Twitter sau đó đã kiện ông Musk phá vỡ hợp đồng. Ngày 4/10 vừa qua, ông Musk bất ngờ đề nghị hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với mức giá thỏa thuận ban đầu là 44 tỷ USD.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.