El Salvador tiếp tục gia hạn tình trạng khẩn cấp để đối phó với bạo lực băng đảng

Quốc hội El Salvador đã thông qua việc gia hạn lần thứ 6 tình trạng khẩn cấp toàn quốc được áp dụng ở nước này từ cuối tháng 3/2022 nhằm đối phó với vấn nạn bạo lực băng đảng.
Chú thích ảnh
Cảnh sát chống bạo động triển khai tại thủ đô San Salvador. Ảnh tư liệu: Reuters 

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Mỹ, quyết định được đưa ra vào tối 14/9 (giờ địa phương) với 65 phiếu thuận trên tổng số 84 nghị sĩ Quốc hội do đảng cầm quyền Nuevas Ideas (Ý tưởng mới) chiếm đa số, trong khi các đảng thuộc phe đối lập bỏ phiếu chống.

Cũng như những lần gia hạn trước, các nhà lập pháp cho phép kéo dài các quyền hạn đặc biệt cho Chính phủ chỉ vài giờ sau khi Bộ trưởng An ninh Gustavo Villatoro trình kiến nghị lên Quốc hội mà không cần thảo luận từ trước. Với lần gia hạn mới này, tình trạng khẩn cấp sẽ được kéo dài đến cuối tháng 10/2022.

Sắc lệnh được Quốc hội thông qua nêu rõ tình trạng khẩn cấp đã giúp giảm đáng kể tội phạm trong nước, tuy nhiên vẫn còn các thành viên và lãnh đạo băng nhóm tội phạm còn tự do ngoài xã hội. Nếu đình chỉ chế độ đặc biệt, các tổ chức tội phạm có thể tái tổ chức và một lần nữa đe dọa an ninh trật tự xã hội.

Cuối tháng 3/2022, làn sóng bạo lực dâng cao ở El Salvador đã cướp đi sinh mạng của hơn 80 người chỉ trong hai ngày cuối tuần. Kể từ khi áp dụng tình trạng khẩn cấp, nhà chức trách đã bắt giữ hơn 52.500 người bị cho là thành viên hoặc có liên quan đến các băng nhóm tội phạm.

Hồng Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.