El Salvador tiếp nhận 238 nghi phạm bị Mỹ trục xuất

Ngày 16/3, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố nước này vừa tiếp nhận 238 nghi phạm thuộc tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Tren de Aragua bị Mỹ trục xuất theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh được huy động tham gia chiến dịch truy quét tội phạm tại South Chalatenango, El Salvador. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ dẫn thông báo của Văn phòng Tổng thống El Salvador cho biết chuyến bay chở các nghi phạm đã hạ cánh xuống một sân bay quân sự vào rạng sáng 16/3, theo giờ địa phương. Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã áp tải các nghi phạm này đến Trung tâm Giam giữ Tội phạm Khủng bố (Cecot) - nhà tù lớn nhất và hiện đại nhất El Salvador có sức chứa tối đa 40.000 phạm nhân.

Trong một tuyên bố cùng ngày trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gửi lời cảm ơn tới Tổng thống El Salvador Nayib Bukele vì đã tích cực hỗ trợ chính quyền Washington trong quá trình tiếp nhận các tội phạm, cũng như thực hiện nghiêm túc thỏa thuận giữa hai chính phủ.

Trước đó, hồi đầu tháng 2 vừa rồi, El Salvador và Mỹ đã đạt được thỏa thuận việc tiếp nhận tội phạm bị kết án tại Mỹ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Bukele và Ngoại trưởng Marco Rubio. Thỏa thuận trên được thực hiện trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia Trung Mỹ của ông Rubio nhằm tìm kiếm sự ủng hộ đối với chính sách nhập cư của chính quyền Trump.

Ngoài các nghi phạm băng đảng Tren de Aragua, trước đó chính phủ Mỹ cũng đã chuyển giao cho El Salvador 23 thành viên thuộc băng đảng Mara Salvatrucha (MS-13), trong đó bao gồm hai thủ lĩnh cấp cao của băng đảng thành lập từ cuối những năm 80 của thế kỷ trước tại thành phố Los Angeles, Mỹ.

Nhà lãnh đạo El Salvador khẳng định việc tiếp nhận các đối tượng này sẽ giúp lực lượng thực thi pháp luật nước này có cơ hội thu thập thông tin, qua đó lên kế hoạch truy bắt thêm các thành viên băng đảng tại nước này, đồng thời xác định địa điểm ẩn náu cũng như các cá nhân hỗ trợ hoạt động tội phạm.

Trên thực tế, El Salvador vẫn đang trong chiến dịch trấn áp tội phạm băng đảng thông qua tình trạng khẩn cấp mà nước này ban bố từ tháng 3/2022, sau khi bạo lực bùng phát tại một số địa phương, lấy đi sinh mạng của 62 dân thường chỉ trong một tháng.

Thống kê chính thức cho thấy trong gần 3 năm áp dụng tình trạng khẩn cấp, lực lượng chức năng El Salvador đã bắt giữ 87.000 thành viên các băng nhóm tội phạm, trong đó bao gồm hàng nghìn đối tượng cầm đầu các băng nhóm, thu giữ 4.565 khẩu súng, 1.451 phương tiện và 21.630 điện thoại di động.

Theo quy định, tình trạng khẩn cấp quốc gia cho phép các lực lượng chức năng bắt giữ những nghi phạm băng nhóm mà không cần lệnh của tòa án.

Ngoài ra, quy định cho phép cắt đứt liên lạc điện thoại của các nghi phạm, đồng thời tạm giam các nghi phạm trong 6 tháng để phục vụ công tác điều tra và thời hạn tạm giam có thể sẽ được kéo dài thêm 6 tháng nếu có yêu cầu do tính chất phức tạp của vụ án.

Sau khi Tổng thống Nayib Bukele khởi xướng chiến dịch "Bàn tay sắt" ở El Salvador các đây 3 năm, các quốc gia láng giềng như Honduras, Costa Rica và một số nước Nam Mỹ được cho là cũng đang áp dụng các biện pháp tương tự để trấn áp tội phạm băng đảng.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.