El Salvador lên kế hoạch phát hành trái phiếu Bitcoin

Ngày 4/1, Bộ trưởng Tài chính El Salvador Alejandro Zelaya thông báo chính phủ quốc gia Trung Mỹ này sẽ phát hành trái phiếu Bitcoin vào khoảng tháng 2 và tháng 3 tới, nguồn vốn nhằm xây dựng "Thành phố Bitcoin" đầu tiên trên thế giới.
Chú thích ảnh
 Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Bộ trưởng Zelaya cho biết bất chấp việc khảo sát giới đầu tư về khả năng nhu cầu về trái phiếu này chỉ ở mức trên 200 triệu USD, Chính phủ El Salvador dự kiến sẽ phát hành trái phiếu Bitcoin trị giá 1 tỉ USD. Bộ trưởng Zelaya đánh giá việc phát hành trái phiếu Bitcoin thành công sẽ mở ra một cơ hội tài chính mới bên cạnh việc tiếp tục phát hành trái phiếu trên thị trường truyền thống.

Hồi tháng 9/2021, El Salvador đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận tiền điện tử Bitcoin là tiền tệ hợp pháp trong giao dịch, sau khi Quốc hội nước này thông qua Luật Bitcoin vào ngày 9/6/2021.

Theo luật này, Bitcoin được sử dụng hợp pháp, không giới hạn trong bất kỳ giao dịch nào và đối với bất kỳ chức danh nào mà thể nhân hoặc pháp nhân nhà nước hay tư nhân yêu cầu thực hiện. Bên cạnh đó, luật quy định việc trao đổi giữa Bitcoin và USD sẽ được thiết lập "tự do bởi thị trường" và sẽ không phải chịu thuế tăng vốn như các loại tiền tệ hợp pháp khác.

Việt Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.