EIA: Giá dầu Brent sẽ ở mức 86 USD/thùng trong nửa cuối năm 2023

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 8/8 sau khi Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ (EIA) dự báo triển vọng kinh tế sẽ khả quan hơn làm gia tăng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc giảm đã hạn chế đà tăng của giá dầu. Nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 7/2023 giảm 18,8% so với tháng trước đó, song vẫn tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chú thích ảnh
Kho dự trữ dầu thô tại Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 83 xu Mỹ lên 86,17 USD/thùng, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 98 xu lên 82,92 USD/thùng. Cả hai loại dầu này đã giảm 2 USD trước đó trong phiên, nhưng giá dầu đã đảo chiều sau khi báo cáo hàng tháng từ EIA dự báo rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ sẽ tăng 1,9% trong năm 2023, so với mức 1,5% dự báo trước đó.

EIA cũng dự kiến giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 86 USD/thùng trong nửa cuối năm 2023, tăng khoảng 7 USD so với dự báo trước đó.

EIA cho biết, giá dầu thô đã tăng kể từ tháng 6/2023, chủ yếu là do Saudi Arabia tự nguyện cắt giảm sản lượng và nhu cầu dầu mỏ toàn cầu ngày càng gia tăng. Những yếu tố này sẽ tiếp tục làm giảm dự trữ dầu mỏ toàn cầu và gây áp lực tăng giá dầu trong những tháng tới.

Báo cáo cũng cho biết, sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ tăng 850.000 thùng/ngày lên mức kỷ lục 12,76 triệu thùng/ngày trong năm 2023, vượt mức đỉnh gần đây nhất 12,3 triệu thùng/ngày vào năm 2019.

Bất chấp dữ liệu ảm đạm, một số nhà phân tích vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu nhiên liệu của Trung Quốc từ tháng Tám đến đầu tháng 10/2023.

Số liệu về dự trữ dầu mỏ của Mỹ sẽ được Chính phủ công bố vào thứ Tư (9/8 theo giờ địa phương).

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.