Egusi – Hạt giống châu Phi được thử nghiệm trồng trên Mặt Trăng và Sao Hỏa

Một trong những nguyên liệu làm nên món súp egusi truyền thống của Nigeria vừa được gửi lên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong dự án nghiên cứu khả năng trồng trọt trong môi trường ngoài Trái Đất.

Hạt egusi trên tàu Crew-11 được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ) trong tháng 8 này, cùng với một số giống hạt từ Costa Rica, Guatemala, Armenia và Pakistan. Các nhà khoa học sẽ nghiên cứu phản ứng của chúng với điều kiện không gian, trước khi tiến hành nhân giống trong ống nghiệm để đánh giá thay đổi di truyền và giá trị dinh dưỡng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, doanh nhân Nigeria Temidayo Oniosun, người chọn hạt cho sứ mệnh này, cho biết mục tiêu là đưa thực phẩm có nguồn gốc châu Phi vào chế độ ăn của các phi hành gia trong tương lai. “Egusi không chỉ giàu protein, mà còn mang ý nghĩa văn hóa – kể câu chuyện của người Nigeria và cộng đồng châu Phi trên khắp thế giới,” ông nói.

Nhà khoa học Wagner Vendrame (Đại học Florida) nhấn mạnh việc có thể trồng rau quả tươi trong vũ trụ sẽ cải thiện dinh dưỡng, sức khỏe và cả tinh thần cho các phi hành gia so với chế độ ăn đông khô hiện nay.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.