Ecuador tuyên bố áp thuế 30% với Colombia vì buôn bán ma túy

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa thông báo từ tháng tới, nước này sẽ bắt đầu áp dụng “thuế an ninh” 30% đối với nước láng giềng Colombia vì nước này không ngăn chặn được hoạt động khai thác trái phép và buôn bán cocain.
Chú thích ảnh
Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera, thông báo trên được đưa ra ngày 21/1, giống các biện pháp tương tự của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người chỉ trích chính phủ Colombia vì không theo đuổi cách tiếp cận quyết liệt hơn trong chống buôn bán ma túy.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Noboa công bố mức thuế mới áp dụng đối với hàng nhập khẩu từ Colombia. Ông cảnh báo loại thuế này sẽ duy trì cho đến khi Colombia thể hiện cam kết thực sự trong việc cùng nhau đối phó với nạn buôn bán ma túy và khai thác trái phép tại khu vực biên giới.

Ông Noboa viết: “Chúng ta đã có những nỗ lực thực chất nhằm hợp tác với Colombia, ngay cả khi phải đối mặt với thâm hụt thương mại vượt quá 1 tỷ USD mỗi năm”.

Ông nói thêm: “Trong khi chúng ta liên tục thúc đẩy đối thoại, quân đội của chúng ta vẫn phải đối đầu với các nhóm tội phạm liên quan đến buôn bán ma túy tại biên giới mà không nhận được sự hợp tác nào từ Colombia. Do đó, xét tình trạng thiếu biện pháp đối ứng và hành động dứt khoát, Ecuador sẽ áp dụng mức thuế an ninh 30% đối với hàng nhập khẩu từ Colombia kể từ ngày 1/2”.

Ông Noboa, 38 tuổi, đã bày tỏ sự tương đồng với ông Trump và các chính sách của ôn. Khi ông Trump tái đắc cử vào năm 2024, ông Noboa ca ngợi chiến thắng này trên mạng xã hội, cho rằng tương lai của châu lục trông rất tươi sáng.

Kể từ khi bản thân tái đắc cử vào năm 2025, Tổng thống Noboa đã ủng hộ các nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm gia tăng ảnh hưởng của Mỹ trên khắp Mỹ Latinh, đáng chú ý nhất là tổ chức cuộc trưng cầu dân ý (dù không thành công) vào tháng 11/2025 về việc cho phép xây dựng các căn cứ quân sự của Mỹ tại Ecuador.

Chính quyền của ông Noboa cho rằng hợp tác chặt chẽ với Mỹ là cần thiết để chống tội phạm bạo lực trong nước.

Trong năm qua, ông Noboa hai lần tiếp đón Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem, một lần vào tháng 7/2025 và lần thứ hai trước cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11/2025.

Bà Noem khi đó viết: “Ecuador đã trở thành một đối tác xuất sắc của Mỹ trong nỗ lực ngăn chặn nhập cư trái phép, buôn bán ma túy và các hoạt động buôn lậu trên bộ và trên biển”.

Colombia là nước sản xuất cocain lớn nhất thế giới. Trong một báo cáo năm 2024, Liên hợp quốc cho biết nước này đã có 10 năm liên tiếp gia tăng tiềm năng sản xuất. Gần 253.000 hecta đất được sử dụng để trồng cây coca, nguyên liệu thô để sản xuất cocain.

Chú thích ảnh
Tổng thống Colombia Gustavo Petro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chính quyền Colombia dưới thời Tổng thống Gustavo Petro không ép tiêu hủy các cánh đồng coca, vốn chủ yếu do các nông dân nghèo ở nông thôn trồng. Thay vào đó, họ theo đuổi chiến lược thay thế cây trồng tự nguyện và tập trung tấn công các phòng thí nghiệm cùng cơ sở chế biến lá coca thành ma túy.

Ông Petro cho biết chiến lược này đã dẫn tới việc phá hủy gần 18.400 cơ sở sản xuất ma túy. Ngoài ra, vào tháng 11/2025, chính quyền của ông tuyên bố đã thực hiện vụ thu giữ ma túy lớn nhất trong một thập kỷ tại Colombia, tịch thu 14 tấn cocain.

Chú thích ảnh
Cảnh sát trưng bày số cocain thu giữ tại Bogota, Colombia ngày 13/8/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn kêu gọi Colombia phải có hành động quyết liệt hơn. Tổng thống Mỹ thậm chí còn cảnh báo hành động quân sự với Colombia.

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Ecuador là một trong những người chỉ trích ông Petro trong khu vực. Chiến thắng của ông Noboa một phần nhờ cam kết trấn áp cuộc khủng hoảng tội phạm ngày càng gia tăng tại Ecuador.

Kể từ đại dịch COVID-19, Ecuador đã đánh mất danh tiếng là một “ốc đảo hòa bình” ở Mỹ Latinh khi tội phạm gia tăng mạnh. Các chuyên gia nhận định làn sóng tội phạm một phần là do vị trí chiến lược của Ecuador, nằm giữa Colombia và Peru, nước sản xuất cocain lớn thứ hai thế giới.

Ecuador và Colombia nằm trong số các đối tác thương mại hàng đầu của nhau, nên các mức thuế mới nhiều khả năng sẽ làm dấy lên những câu hỏi về tương lai của các thỏa thuận thương mại trong khu vực.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Trung Quốc và EU cam kết hợp tác khí hậu

Bộ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Hoàng Nhuận Thu (Huang Runqiu) đã tái khẳng định cam kết của nước này trong việc duy trì trao đổi chặt chẽ và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) về các vấn đề quan trọng trong các tiến trình đa phương quốc tế.

Sắc màu cuộc sống: Từ món ăn dân dã đến biểu tượng văn hóa

Sắc màu cuộc sống: Từ món ăn dân dã đến biểu tượng văn hóa

Cơm jollof là một trong những món ăn tiêu biểu của Tây Phi, nổi bật với màu đỏ cam bắt mắt và hương vị đậm đà từ cà chua, hành, ớt cùng các loại gia vị. Món ăn phổ biến trong những dịp sum họp gia đình, lễ kỷ niệm, đám cưới và các buổi tiệc, đồng thời trở thành một phần bản sắc văn hóa của khu vực.