Ecuador trục xuất 20 nhân viên quân sự Mỹ

Ecuador đã ra lệnh cho toàn bộ 20 nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ trong nhóm quân sự của Đại sứ quán Mỹ tại Quito phải rời khỏi nước này vào trước cuối tháng 4.

Ecuador đã ra lệnh cho toàn bộ 20 nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ trong nhóm quân sự của Đại sứ quán Mỹ tại Quito phải rời khỏi nước này vào trước cuối tháng 4.

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ Jeffrey Weinshenker cho hay trong một bức thư đề ngày 7/4, nhóm nhân viên quân sự trên, không phải tất cả đều mặc quân phục, bị buộc phải dừng các hoạt động tại Ecuador. Ông Weinshenker nhấn mạnh sự hợp tác quân sự của Mỹ tại Ecuador đã có từ 4 thập kỷ qua và "tất cả hoạt động mà chúng tôi tiến hành đều được sự chấp thuận rõ ràng từ những đối tác Ecuador".

Trong năm 2013, Mỹ đã cung cấp 7 triệu USD hỗ trợ an ninh cho Ecuador, trong đó có huấn luyện kỹ thuật cho việc bảo dưỡng máy bay và hợp tác chống buôn lậu ma túy, buôn người và khủng bố.

Quan hệ giữa Mỹ và Ecuador đã căng thẳng trong những năm gần đây, ngay cả trước khi Quito cho phép Julian Assange, nhà sáng lập mạng WikiLeaks, được tị nạn tại nước này hồi năm 2012. Tháng 1 vừa qua, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã công khai than phiền rằng có quá nhiều sỹ quan quân sự Mỹ ở Ecuador, lên tới khoảng 50 người và họ "thâm nhập vào tất cả các lĩnh vực". Tại thời điểm đó, ông Correa đã tuyên bố có kế hoạch yêu cầu rút bớt một số người trong số này.

T.N (theo AP)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.