Ecuador: Trên 40 nhân viên trại giam bị bắt làm con tin đã được trả tự do

Ngày 13/1, cơ quan quản lý nhà tù SNAI của Ecuador thông báo hơn 40 nhân viên trại giam bị tù nhân bắt làm con tin đã được trả tự do, trong bối cảnh quốc gia này đang phải chật vật đối phó với thực trạng bạo lực băng đảng tàn bạo.
Chú thích ảnh
Nhà tù Turi ở Cuenca (Ecuador), một trong những địa điểm các quản giáo bị tù nhân bắt làm con tin, ngày 11/1/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo SNAI, một nhóm gồm 24 lính gác và 17 nhân viên hành chính "đã được thả tự do" song không cung cấp thông tin chi tiết. Hiện vẫn còn 133 lính gác và 3 nhân viên hành chính vẫn bị giữ làm con tin.

Ecuador đang phải đối mặt với thực trạng an ninh vô cùng bất ổn trong bối cảnh các băng đảng tội phạm hành hoành và tình hình bạo lực dâng cao tại các nhà tù. SNAI cho biết trong vòng 24 giờ đã ghi nhận vụ bạo lực mới tại các nhà tù ở Ecuador, trong đó 1 lính gác đã bị sát hại và 1 người khác bị thương. Ngoài ra, một số "vụ đụng độ vũ trang" đã xảy ra tại nhà tù Machala ở miền Tây Nam nước này.  

Trong khi đó, nguồn tin cảnh sát cho biết vào tối 12/1, ít nhất 5 tù nhân đã trốn khỏi nhà tù rộng lớn ở Guayaquil, hai người trong số đó đã bị bắt ngay sau đó trong một chiến dịch khám xét. Quân đội và cảnh sát đã tiến hành đột kích các trung tâm giam giữ ở 6 thành phố nhằm lập lại trật tự.

Ngày 8/1 vừa qua, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc trong 60 ngày, yêu cầu triển khai lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên đường phố và tại các nhà tù, cũng như áp đặt lệnh giới nghiêm từ 23h00 hôm trước đến 5h00 hôm sau (theo giờ địa phương). Quyết định này được đưa ra sau khi bạo loạn nổ ra tại 6 nhà tù trên khắp Ecuador.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.