Ecuador sẵn sàng cho cuộc bầu tổng thống vòng hai

Hơn 13 triệu cử tri Ecuador đủ điều kiện được kêu gọi tham gia cuộc bầu cử tổng thống vòng hai vào ngày 11/4 để lựa chọn nhà lãnh đạo mới của đất nước trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
Chú thích ảnh
Cử tri Ecuador bỏ phiếu bầu tổng thống nước này tại điểm bầu cử ở Madrid, Tây Ban Nha ngày 7/2/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ứng cử viên cánh tả của khối Liên minh vì Hy vọng (UNES) Andrés Arauz và đại diện của lực lượng trung hữu Phong trào chính trị Kiến tạo cơ hội (CREO) Guillermo Lasso tham gia cuộc đua vòng hai này.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia Ecuador (CNE), cơ quan này sẽ không thực hiện việc kiểm phiếu nhanh, trong khi sẽ có 8 doanh nghiệp đăng ký thực hiện thăm dò dư luận ngoài phòng bỏ phiếu. Để bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử quan trọng này, chính phủ Ecuador đã huy động 38.000 binh sĩ quân đội và 46.000 cảnh sát tham gia bảo vệ các điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Tại vòng một, ông Arauz đã dẫn đầu khi giành được 32,72% số phiếu ủng hộ, bỏ khá xa ông Lasso với 19,74%. Tuy nhiên, các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử vòng hai cho thấy sự bám đuổi sít sao giữa hai ứng cử viên với khoảng cách từ 1 đến 4 điểm phần trăm và chưa bên nào có thể chắc chắn về một thắng lợi cho tới khi kết quả chính thức được công bố vào tối 11/4.

Về cương lĩnh tranh cử, ứng cử viên Arauz khẳng định sẽ tìm cách khôi phục nền dân chủ, nhà nước đa sắc tộc và đa văn hóa, thúc đẩy việc tạo việc làm và một cấu trúc kinh tế và sản xuất bền vững, cũng như chủ quyền trong việc xây dựng một xã hội đáng sống.

Trong khi đó, cương lĩnh tranh cử mà ông Lasso đưa ra chủ yếu nói về tạo thêm việc làm, tái kích hoạt nền kinh tế, cải thiện điều kiện y tế và giáo dục. Ứng cử viên nào chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này cũng sẽ phải thiết lập một liên minh trong chính phủ, tìm kiếm những thỏa thuận với Quốc hội để có thể thúc đẩy hoạt động chính phủ một cách hiệu quả.

Hoài Nam - Ngọc Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.