Ecuador muốn ông chủ trang mạng WikiLeaks sớm rời khỏi Đại sứ quán ở Anh

Ngày 6/12, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno thông báo đã trao đổi với Chính phủ Anh tạo mọi điều kiện giúp người sáng lập trang mạng WikiLeaks Julian Assange có thể rời khỏi Đại sứ quán nước này ở London.
Chú thích ảnh
Nhà sáng lập Wikileaks, ông Julian Assange tại Đại sứ quán Ecuador ở London (Anh). Ảnh: AP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Ecuador, ông Moreno cho biết nước này đã làm việc với phía Anh và yêu cầu London tôn trọng quyền lợi, tính mạng, cũng như đảm bảo rằng ông Assange sẽ không bị dẫn độ tới các nước có thể khiến cuộc sống của người sáng lập WikiLeaks gặp nguy hiểm hoặc có án tử hình. 

Mặc dù vậy, theo Tổng thống Ecuador, ông Assange vẫn phải trình diện trước cơ quan luật pháp Anh mà ông này đã từ chối trước đây và có thể phải chịu một hình phạt về việc này. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cơ quan chức năng Anh.  

Tổng thống Moreno cũng thừa nhận không cảm thấy hài lòng với sự có mặt của ông Assange tại trụ sở Đại sứ quán Ecuador ở Anh, song chính phủ nước này luôn tôn trọng "quyền con người" của nhà sáng lập WikiLeaks. Ông này cũng nhấn mạnh 6 năm là khoảng thời gian quá dài đối một người lưu trú gần như biệt lập ở một cơ quan đại diện ngoại giao.

Ông Assange đã tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 và sau đó được Chính phủ Ecuador cho nhập quốc tịch vì lo ngại có thể bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Ngoài ra, nhà sáng lập WikiLeaks cũng lo ngại sẽ bị dẫn độ về Mỹ vì đã tiết lộ nhiều bí mật quốc gia và quân sự của nước này.

Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.