Ecuador chế tạo thành công máy bay không người lái

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 11/1 thông báo nước này đã chế tạo thành công nguyên mẫu máy bay không người lái đầu tiên, và có kế hoạch sản xuất đại trà để xuất khẩu sang các nước Mỹ Latinh khác.

Tổng thống Ecuador Rafael Correa ngày 11/1 thông báo nước này đã chế tạo thành công nguyên mẫu máy bay không người lái đầu tiên, và có kế hoạch sản xuất đại trà để xuất khẩu sang các nước Mỹ Latinh khác.

Nguyên mẫu có tên Gavilán (chim ưng) sử dụng động cơ xăng hai kỳ và được chế tạo từ sợi cácbon và gỗ. Máy bay được thiết kế với chức năng thu thập thông tin phục vụ nhiệm vụ an ninh.

Theo Tổng thống Correa, việc khai thác thử chiếc máy bay này đã đem lại kết quả tốt. Năm ngoái, máy bay đã phát hiện tại vùng biển Thái Bình Dương của Ecuador một chiếc tầu chở ma túy và đã bám sát tầu trong 6 tiếng cho đến khi một chiếc xuồng cao tốc được điều động đến bắt giữ.

Theo kế hoạch, trong năm nay quốc gia Nam Mỹ này sẽ chế tạo 4 chiếc tương tự và từ năm tới có thể sẽ sản xuất hàng loạt với mục đích thương mại.

Nhà lãnh đạo cánh tả này cho biết sau khi lên cầm quyền năm 2007, chính phủ Ecuador phải mua 6 máy bay không người lái của Israel trị giá khoảng 20 triệu USD. Sau 5 năm nghiên cứu, Quito đã chế tạo thành công loại máy bay này nhưng với giá thành thấp hơn 6 lần so với phi cơ nhập khẩu.

Nhu cầu sở hữu máy bay không người lái và các phương tiện kỹ thuật hiện đại khác để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và chống buôn lậu ma túy trở nên quan trọng đối với Ecuador sau khi năm 2009 nước này không gia hạn hợp đồng cho Mỹ thuê căn cứ quân sự Manta, được đánh giá có giá trị chiến lược đối với Washington trong việc kiểm soát máy bay và tàu ngầm do các băng nhóm tội phạm sử dụng để buôn lậu ma túy.

Tổng thống Correa bày tỏ hi vọng việc chế tạo thành công máy bay không người lái sẽ đặt nền móng để phát triển ngành công nghiệp chế tạo máy bay có người lái trong tương lai./.

Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.