ECOWAS kêu gọi tăng cường chuẩn bị cho việc ra mắt đồng tiền chung

Ngày 8/9, các quan chức Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã kêu gọi có thêm các biện pháp nhằm đẩy nhanh quá trình ra mắt Eco, đồng tiền chung của khối này, vào năm 2027.

Lời kêu gọi được đưa ra trong cuộc họp chung thường kỳ lần thứ 43 giữa Ủy ban Kinh tế và Tiền tệ với Ủy ban Điều hành và Quản trị của Cơ quan Tiền tệ Tây Phi (WAMA), diễn ra tại thủ đô Accra của Ghana.

Tháng 6/2020, các nhà lãnh đạo ECOWAS đã nhất trí thông qua lộ trình triển khai đồng tiền chung Eco vào năm 2027, trong đó yêu cầu các quốc gia thành viên phải đáp ứng tất cả 4 tiêu chí hội tụ chính một cách bền vững vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, theo lời của Tổng Giám đốc WAMA Momodou Bamba Saho khi phát biểu khai mạc cuộc họp chung nói trên, hiện chưa có quốc gia thành viên nào của ECOWAS đáp ứng cả 4 tiêu chí nói trên. Đây là những tiêu chí hỗ trợ việc thành lập Khu vực tiền tệ Tây Phi và đồng Eco, bao gồm về lạm phát, tỷ lệ bội chi ngân sách trong GDP, tài trợ thâm hụt ngân sách của các ngân hàng trung ương và hạn mức dự trữ ngoại hối.

Cũng theo ông Saho, mặc dù đã đạt được tiến bộ trong một số lĩnh vực nhưng các quốc gia thành viên vẫn phải tiếp tục cải thiện chiến lược phát triển và thực thi cải cách để giải quyết những thách thức hiện nay, hướng tới tạo dựng nền tảng cho một ECOWAS thịnh vượng.

Trong khi đó, theo Thống đốc Ngân hàng trung ương Ghana, ông Ernest Addison, để đáp ứng các tiêu chí hội tụ, các quốc gia cần nỗ lực phối hợp cải thiện môi trường kinh tế vĩ mô, đồng thời chú ý đến tất cả các lĩnh vực quan trọng khác của lộ trình, trong đó có việc thiết lập một hệ thống thanh toán thống nhất.

Trung Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.