ECB tiếp tục giảm lãi suất giữa lo ngại chiến tranh thương mại

Ngày 17/4, theo tờ Potilico, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo hạ lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, đánh dấu lần cắt giảm thứ bảy liên tiếp trong bối cảnh lo ngại gia tăng về tác động tiêu cực từ căng thẳng thương mại với Mỹ, bất chấp những lo ngại còn tồn tại về lạm phát.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

Với động thái này, lãi suất cơ bản của ECB được điều chỉnh xuống còn 2,25%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022. Quyết định được đưa ra nhằm kích thích hoạt động vay mượn và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh triển vọng kinh tế khu vực đang xấu đi.

Trong tuyên bố cùng ngày, ECB cho biết nền kinh tế khu vực đồng euro đã xây dựng được mức độ chống chịu nhất định trước các cú sốc toàn cầu, tuy nhiên triển vọng tăng trưởng đã suy yếu đáng kể do căng thẳng thương mại gia tăng.

Động thái này được đưa ra chỉ một tuần sau khi thị trường tài chính toàn cầu trải qua biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp thuế 10% đối với toàn bộ đối tác thương mại của Mỹ, đồng thời áp thuế 25% với các mặt hàng nhôm, ô tô và thép. Nguy cơ xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn diện đã làm lu mờ kỳ vọng phục hồi tăng trưởng của các nhà hoạch định chính sách tại châu Âu, vốn có quan hệ thương mại chặt chẽ với Mỹ.

ECB cảnh báo rằng mặc dù đã cắt giảm lãi suất, bất ổn gia tăng vẫn có thể làm suy giảm niềm tin của hộ gia đình và doanh nghiệp, đồng thời khiến điều kiện tín dụng thắt chặt hơn do phản ứng tiêu cực và đầy biến động của thị trường trước căng thẳng thương mại. Đánh giá này cũng trùng khớp với kết quả khảo sát cho vay ngân hàng định kỳ được ECB công bố hồi đầu tuần.

ECB cũng điều chỉnh ngôn từ trong tuyên bố chính sách tháng này, thay thế cụm từ "bất ổn gia tăng" bằng "bất ổn ở mức độ đặc biệt", phản ánh mức độ lo ngại ngày càng lớn của cơ quan này đối với triển vọng kinh tế khu vực. Đồng thời, ECB tái khẳng định sẵn sàng kích hoạt các công cụ mua trái phiếu khẩn cấp để hỗ trợ nền kinh tế nếu nguy cơ suy thoái trở nên rõ rệt.

Trước đó, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cảnh báo rằng các biện pháp hạn chế thương mại gia tăng có thể khiến GDP của khu vực đồng euro sụt giảm 0,3% ngay trong năm đầu tiên. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Đức Joachim Nagel đưa ra đánh giá thẳng thắn hơn khi cho rằng triển vọng kinh tế của khối đã suy yếu nghiêm trọng, bất chấp các kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng ở cả cấp độ EU và tại các quốc gia thành viên.

Trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 9/2023, ECB đã nâng lãi suất từ 0% lên 4,5% nhằm kiểm soát lạm phát vốn bị thúc đẩy bởi đại dịch COVID-19 và xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, sau khi Mỹ công bố chính sách thuế mới, những lo ngại về lạm phát hiện đã bị lu mờ trước nguy cơ suy thoái do thương mại toàn cầu đình trệ.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Malta Alexander Demarco mới đây nhận định với Politico rằng các biện pháp thuế quan của Mỹ có thể tạo ra tác động “gây giảm phát”, khiến khu vực đồng euro quay lại trạng thái lãi suất thấp và tăng trưởng trì trệ như thời kỳ trước đại dịch.

Lạm phát trong khu vực đã giảm trở lại, từ mức 2,3% trong tháng 2 xuống 2,2% trong tháng 3. ECB cho biết lạm phát hiện đang tiến gần đến mục tiêu 2% và không còn là yếu tố gây áp lực lớn trong ngắn hạn.

Diễn biến giá năng lượng hạ nhiệt trong tháng qua - một trong những yếu tố chính khiến chi phí tiêu dùng tăng cao - cũng góp phần làm giảm lo ngại về lạm phát. Đồng thời, đồng euro giữ được giá so với đồng USD trong bối cảnh nhà đầu tư rút vốn khỏi các tài sản của Mỹ, khiến giá hàng nhập khẩu vào châu Âu rẻ hơn, nhưng đồng thời làm suy yếu khả năng cạnh tranh của xuất khẩu và đè nặng thêm lên triển vọng tăng trưởng của khu vực.

Trương Huyền/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.