EC tạo cơ sở pháp lý hỗ trợ ECB phát triển đồng euro kỹ thuật số

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 28/6 sẽ công bố một đề xuất mới, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiến gần hơn tới việc phát hành đồng tiền chung châu Âu (euro) kỹ thuật số.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin dự thảo đề xuất mà EC sắp ban hành nêu rõ lợi ích lâu dài của đồng euro kỹ thuật số, khẳng định những lợi ích này sẽ lớn hơn những rủi ro chi phí và việc không hành động có thể tạo ra khoản chi phí lớn hơn nhiều.

Cụ thể, dự thảo đề xuất bao gồm một điều khoản quy định giới hạn số tiền mọi người có thể nắm giữ bằng đồng euro kỹ thuật số, trong khi các quan chức ECB đã đề xuất mức trần 3.000 euro (3.300 USD).

Ngoài ra, EC cũng nêu yêu cầu đồng tiền euro kỹ thuật số sẽ được cấp trạng thái "đấu thầu hợp pháp", có nghĩa là đồng tiền này phải được chấp nhận làm phương thức thanh toán. Tuy nhiên, sẽ có một số trường hợp ngoại lệ, ví dụ như cho phép các doanh nghiệp nhỏ không chấp nhận bất kỳ hình thức thanh toán kỹ thuật số nào.

Việc EC thông qua đề xuất mới được cho là bước đi mở đường để 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) và Nghị viện bỏ phiếu cho phép ECB phát triển đồng euro kỹ thuật số kể từ tháng 10/2023 và kỳ vọng đồng tiền này sẽ chính thức lưu hành từ năm 2027.

Năm 2020, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đề xuất ý tưởng tạo ra phiên bản kỹ thuật số đầu tiên cho đồng euro và tiến hành tham vấn cộng đồng rộng rãi trên khắp châu Âu.

Bà Lagarde, tại một cuộc hội thảo tổ chức vào tháng 3/2023, đã nói rằng đồng tiền kỹ thuật số rất quan trọng đối với khả năng phục hồi và "bảo vệ quyền tự chủ thanh toán của châu Âu", lưu ý đến việc nhiều phương tiện thanh toán có thể "không nhất thiết phải là của châu Âu" và "rất không lành mạnh nếu chỉ dựa vào một nguồn thanh toán duy nhất".

Nhận xét của Chủ tịch ECB phù hợp với hành động tập trung nhiều hơn vào việc đưa sản xuất trở lại châu Âu hoặc gần khối hơn và tránh xa việc phụ thuộc vào các nước thứ ba mà EU đang thực hiện.

Tuy nhiên, một số tổ chức đã cảnh báo về "rủi ro đáng kể đối với các ngân hàng" do khách hàng có thể giữ tiền của họ trong các tài khoản và ví tiền kỹ thuật số, gây ảnh hưởng đến nguồn thu phí dịch vụ và hoạt động của ngân hàng. Bên cạnh đó, nhiều người tham gia khảo sát của ECB cũng đã bày tỏ quan ngại về quyền riêng tư khi thực hiện giao dịch bằng đồng euro kỹ thuật số.

Diệu Linh  (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.