EC đề xuất cắt giảm 55% lượng khí thải

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen ngày 16/9 cho biết cơ quan hành pháp của Liên minh châu Âu (EU) này đang đề xuất kế hoạch đến năm 2030 cắt giảm 55% lượng khí thải so với mức của những năm 1990 nhằm đối phó với tỉnh trạng khẩn cấp về khí hậu.
Chú thích ảnh
Ô tô di chuyển trên đường phố tại Los Angeles, California, Mỹ, ngày 17/9/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Mục tiêu mới này được đánh giá là tham vọng hơn so với mục tiêu giảm 40% khí thải ban đầu đặt ra trong Thỏa thuận Xanh, nhưng lại còn xa so với chỉ tiêu cắt giảm 60% theo yêu cầu của Ủy ban môi trường EP đưa  ra tuần trước. Trong bài diễn văn tại Nghị viện châu Âu (EP), bà Leyen khẳng định: "Chỉ tiêu này sẽ đặt châu Âu vào đúng quỹ đạo trung hòa carbon vào năm 2050 cũng như đáp ứng mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu". Bà nói: "Tôi công nhận đưa mức cắt giảm khí thải từ 40 lên 55% là quá nhiều đối với một số nước, nhưng lại chưa đủ đối với một số nước khác".

Dự kiến, EC sẽ điều chỉnh tất cả mục tiêu trong dự luật về năng lượng và khí hậu của EU để thích ứng với mức cắt giảm 55% khí thải. Hiện mục tiêu mới của EC được các nền kinh tế lớn như Đức, Pháp ủng hộ, nhưng lại bị một số nước phản đối.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.