EC công bố gói viện trợ 11 tỷ euro cho Ukraine

Ngày 5/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã công bố một gói viện trợ lớn cho Ukraine "trị giá ít nhất 11 tỷ euro trong 2 năm tới"

Ngày 5/3,

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã công bố một gói viện trợ lớn cho Ukraine "trị giá ít nhất 11 tỷ euro trong 2 năm tới". Ông Barroso nói: "Đó là gói viện trợ nhằm giúp đỡ một Chính phủ Ukraine tận tâm, có sự tham gia của tất cả các bên và hướng tới cải cách".


EC công bố gói viện trợ 11 tỷ euro cho Ukraine ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso họp báo về tình hình Ukraine hôm 5/3 tại Brussels. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao cho biết 15 quốc gia thành viên Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đã nhất trí cử các quan sát viên quân sự tới Ukraine. Nguồn tin trên xác nhận: "15 quốc gia, gồm cả Mỹ và các quốc gia khác ở châu Âu cũng như Trung Á, sẽ tham gia phái bộ này". Tuy nhiên, nguồn tin không tiết lộ chi tiết về số người sẽ tham gia phái bộ, cũng như thời gian bắt đầu thực thi sứ mệnh và địa điểm triển khai ở nước cộng hòa từng thuộc Liên Xô trước đây này". OSCE cho biết thêm Ukraine đã đề nghị triển khai phái bộ này từ ngày 5-12/3 tới. Các quan sát viên quân sự không trang bị vũ khí và có nhiệm vụ tìm hiểu thực tế về các vấn đề quân sự và báo cáo về cho các quốc gia thành viên OSCE tham gia. Theo quy định của OSCE, mỗi nước thành viên được phép cử 2 quan sát viên quân sự, đồng nghĩa với việc phái bộ này sẽ có tổng cộng 30 người.Trong một diễn biến khác có liên quan, ngày 5/3, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Andriy Paruby bày tỏ hy vọng cuộc khủng hoảng ở khu vực Crưm (Crimea), nơi các lực lượng Nga đang chiếm giữ nhiều tòa nhà và cơ sở quân sự, có thể sớm được giải quyết thông qua đối thoại. Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Paruby nói: "Đêm qua, đó có những diễn biến và xung đột ít khẩn cấp hơn ở Crưm. Tôi hy vọng sẽ tìm ra giải pháp nhằm giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại trong những ngày tới". Ông Paruby nhấn mạnh rằng các lực lượng Nga chưa tạo ra bất cứ lợi thế quân sự mới nào mới ở Crưm, song cảnh báo nguy cơ từ nỗ lực mới của người biểu tình thân Nga nhằm chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở miền Đông và miền Nam Ukraine.T.N (Theo AFP)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.