Duy trì hiệu quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã điện đàm với ông Peter Dutton, Bộ trưởng Quốc phòng Australia.
Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang tại điện đàm. 

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng được cùng Bộ trưởng Peter  Dutton trao đổi những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm. Nhấn mạnh, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam và Australia vẫn thường xuyên duy trì, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng nói riêng. Bộ trưởng Phan Văn Giang tin tưởng rằng kết quả điện đàm sẽ góp phần tiếp tục mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang bày tỏ lời cảm ơn đối với sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Australia trong thời gian qua, nhất là cam kết hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho Việt Nam. Cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã đề xuất tặng cho Bộ Quốc phòng Việt Nam một số trang thiết bị, vật tư y tế. Đồng thời, Bộ trưởng đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua, nhất là duy trì, trao đổi tiếp xúc, phát huy hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại, thúc đẩy hợp tác về đào tạo, trao đổi kinh nghiệm giữa các quân, binh chủng, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; nhất là vừa qua 3 tàu Hải quân Australia cập cảng Cam Ranh thăm Việt Nam.
 
Cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia đã hỗ trợ Việt Nam vận chuyển y, bác sĩ, thiết bị y tế Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới Nam Sudan, Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn Australia tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong các hoạt động y tế và hỗ trợ đối với đội Công binh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Về hợp tác đa phương, Việt Nam đánh giá cao về đóng góp của Australia trong các cơ chế hợp khu vực, nhất là ADMM+.

Chú thích ảnh
Ngài Peter Dutton, Bộ trưởng Quốc phòng Australia. 

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Australia chính thức xác nhận, Australia tiếp tục vận chuyển Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình năm 2022 và các lực lượng những năm sắp tới nếu điều kiện cho phép; cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc nâng cấp quan hệ ASEAN - Australia lên Đối tác chiến lược toàn diện, cũng như tuyên bố của Chủ tịch ASEAN tại Hội nghị cấp cao  ASEAN - Australia vừa qua.

Hai Bộ trưởng khẳng định, thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả hợp tác quốc phòng, nhất là trên các lĩnh vực duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại, trao đổi kinh nghiệm hợp tác về hải quân, không quân, lục quân, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng... Việt Nam ủng hộ cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Australia lần thứ 2, đồng thời, tích cực tham gia đóng góp vào Nhóm chuyên gia ADMM+ về Quân y do Australia và Brunei đồng chủ trì chu kỳ 2021-2023.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam trân trọng mời Bộ trưởng Quốc phòng Australia thăm chính thức Việt Nam trong thời gian thích hợp. Bộ trưởng Quốc phòng Australia vui vẻ nhận lời và mời Đại tướng Phan Văn Giang thăm Australia vào thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).