Duy trì đàn lợn hợp lý khi giá thức ăn tăng, giá lợn hơi giảm

Gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơi giảm mạnh, các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hà Nam đang thực hiện nhiều giải pháp để giảm thiệt hại; trong đó, giảm quy mô đàn, tự phối trộn thức ăn cho lợn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất…
Chú thích ảnh
Chăn nuôi gặp khó khăn, ông Lê Văn Năm, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên giảm đàn xuống còn hơn 50 con.

Trang trại của gia đình ông Lê Văn Năm, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, từ nhiều năm nay luôn duy trì 20 con lợn nái và 150 con lợn thịt. Lứa lợn của trang trại vừa xuất chuồng có giá 45.000 đồng/kg, thấp nhất trong khoảng hơn 2 năm trở lại đây, trong khi giá thức ăn tăng gần 50% so với năm 2021.

Ông Lê Văn Năm cho biết, giá bán 45.000 đồng/kg lợn hơi không phải là quá thấp nếu như giá thức ăn chăn nuôi không tăng cao như hiện nay. Theo tính toán, chi phí cho 1 con lợn thịt có trọng lượng 100 kg vừa xuất chuồng hết khoảng 4,5 - 4,8 triệu đồng. Vì gia đình ông tự cung cấp được con giống nên vừa hay hòa vốn, không có công lao động. Những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, phải mua con giống (1,5 triệu đồng/con trọng lượng 7 kg) chắc chắn thua lỗ.

Để giảm giá thành sản xuất, gia đình đã chuyển từ cám công nghiệp sang tự phối trộn thức ăn cho lợn từ các nguyên liệu như: ngô, khoai lang, đậu tương, cá khô, các loại vitamin và khoáng chất. Với cách làm này, gia đình ông tận dụng được nhân công dôi dư, cắt giảm được các khâu trung gian, tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng/tháng so với mua cám của công ty.

Gia đình bà Phạm Thị Bình, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên cũng vừa xuất bán 40 con lợn thịt với giá 45.000 đồng/kg; tính ra bị lỗ khoảng 20 triệu đồng. Bà Phạm Thị Bình chia sẻ, mấy năm trở lại đây người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn như dịch tả lợn châu Phi, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao và nay giá lợn hơi lại giảm mạnh.

Hiện tại, gia đình bà đang nuôi 1 ô chuồng với hơn 10 con, 4 ô chuồng còn lại để trống và cân nhắc tình hình một vài tháng tới như thế nào. Nếu giá thức ăn chăn nuôi không giảm, giá lợn hơi không cải thiện thì gia đình phải tìm hướng phát triển kinh tế khác. Tuy nhiên, vợ chồng ông bà giờ đã hơn 50 tuổi, không thể vào làm việc tại các công ty, nếu bỏ nghề chăn nuôi thì cũng chưa biết làm gì.

Ông Lý Trần Thuần, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên cho biết, Tiên Sơn là xã nông nghiệp, chăn nuôi chiếm vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, thời gian qua, người chăn nuôi trong xã gặp rất nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, giá lợn hơi xuất chuồng giảm. Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đa phần đã để trống chuồng. Các hộ chăn nuôi lớn giảm quy mô tổng đàn, đồng thời chuyển sang tự phối trộn thức ăn cho lợn để giảm giá thành sản xuất, cầm cự, chờ giá lợn tăng. Trước tình hình đó, rất mong các cơ quan chức năng sớm có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho bà con.

Chú thích ảnh
Người chăn nuôi tự phối trộn thức ăn cho lợn để giảm chi phí sản xuất.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nam, đàn lợn của tỉnh hiện đạt 368.000 con; sản lượng thịt hơi xuất chuồng quý I/2023 ước đạt 17.750 tấn. Toàn tỉnh có hơn 800 trang trại với tổng đàn 200.000 con, chiếm khoảng 54% tổng đàn toàn tỉnh; số hộ chăn nuôi lợn quy mô nông hộ giảm còn khoảng 7.800 hộ.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi - Thú y Hà Nam, chăn nuôi lợn được tỉnh Hà Nam xác định là hướng đi chính góp phần thúc đẩy phát triển và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, thời gian gần đây, chăn nuôi lợn của tỉnh tiếp tục gặp khó khăn do giá lợn hơi xuất chuồng giảm mạnh, người chăn nuôi bị thua lỗ.

Trước tình hình trên, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương tập trung làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; trong đó con giống nhập về nuôi phải bảo đảm nguồn gốc, xuất xứ, sạch bệnh; tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine và thường xuyên vệ sinh, khử trùng tiêu độc chuồng trại nhằm hạn chế tối đa rủi ro hao hụt trong quá trình chăn nuôi. Ngành cũng khuyến cáo người chăn nuôi tự phối trộn thức ăn cho lợn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để đưa ra quyết định nhập đàn phù hợp.

Bài và ảnh: Nguyễn Chinh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.