Đường sắt tiếp tục nối thêm toa phục vụ cao điểm Tết

Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, do nhu cầu đi lại bằng đường sắt tăng cao, do vậy doanh nghiệp tiếp tục  nối thêm toa xe, tăng tàu địa phương từ Hà Nội đi một số tỉnh phía Nam như: Thanh Hóa, Nghệ An để phục vụ hành khách về quê trước Tết.

Cũng theo đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, đến nay số lượng vé đã bán tại Hà Nội hơn 26.000 vé; các mác tàu NA tăng cường đi Vinh các ngày 20, 21/1/2020 đã kín chỗ. Tuy nhiên, do đường sắt tăng toa nên vẫn còn vé tàu đi các tỉnh phía Nam.

Cụ thể, chỗ còn giai đoạn trước Tết đến 23/1/2020 (tức đến 29 tháng Chạp) còn khoảng 1.800 chỗ xuất phát tại ga Hà Nội đến các ga từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.

Giai đoạn sau Tết từ 28/1 đến 9/2/2020 (từ mùng 4 đến 16 tháng Giêng) còn khoảng 54.000 chỗ xuất phát tại các ga từ Hà Nội đến Nha Trang, ga đến là Biên Hòa, Sài Gòn. Vé bán các tàu Thống Nhất Hà Nội - Sài Gòn chạy sau Tết còn 155.000 vé. Tuy nhiên, tàu các ngày từ mùng 4 đến mùng 9 Tết (ngày 28/1 - 2/2/2020) đã bán hết vé.

Còn các ngày nghỉ Tết, ngành đường sắt chạy thêm 30 đoàn tàu khu đoạn như sau: 16 đoàn Hà Nội - Vinh, 6 đoàn Hà Nội - Đồng Hới, 2 đoàn Hà Nội - Lào Cai, 2 đoàn Hà Nội - Hải Phòng, 4 đoàn Hà Nội - Thanh Hóa, cung cấp thêm hơn 15.000 chỗ.

Trước đó, ngành đường sắt cho biết, đợt vận tải Tết Canh Tý sử dụng 967 toa xe khách để tổ chức chạy 1.047 chuyến tàu khách, bằng 104% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi. Riêng trên tuyến Thống Nhất, cung cấp trên 14.000 chỗ/ngày - một chiều cho hành khách đường dài, trong 25 ngày cao điểm phục vụ Tết cung cấp 350.000 chỗ chiều đông khách, tăng 4% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi.

Quang Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.