Đường Sách TP Hồ Chí Minh vẫn lo mất bạn đọc dù đạt doanh thu kỷ lục

Năm 2025 ghi dấu một cột mốc đáng chú ý của Đường Sách TP Hồ Chí Minh khi nhiều chỉ số hoạt động đạt mức cao nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên, đằng sau những con số tăng trưởng là không ít thách thức, đòi hỏi không gian văn hóa đọc đặc trưng của thành phố phải tiếp tục đổi mới để thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.

Tại hội nghị tổng kết diễn ra ngày 25/3, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh thông tin, trong năm 2025, Đường Sách đã tổ chức 423 hoạt động, sự kiện - con số cao nhất kể từ khi đi vào hoạt động. Các chương trình trải rộng từ giao lưu tác giả, giới thiệu sách, triển lãm, đến workshop trải nghiệm và biểu diễn nghệ thuật, góp phần duy trì nhịp sinh hoạt văn hóa thường xuyên, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường Sách TP Hồ Chí Minh cung cấp nhiều số liệu về hoạt động của Đường Sách trong năm 2025.

Cùng với sự gia tăng về hoạt động, doanh thu toàn Đường Sách đạt 62,45 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm 2024 - mức cao nhất trong một thập niên. Trong bối cảnh thị trường xuất bản chịu nhiều cạnh tranh từ các nền tảng trực tuyến, kết quả này cho thấy khả năng thích ứng và duy trì sức hút của mô hình không gian đọc kết hợp trải nghiệm.

Đáng chú ý, kênh bán sách trực tuyến tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 18,43 tỷ đồng trong năm 2025, tăng hơn 2,4 lần so với năm 2023 và chiếm gần 30% tổng doanh thu. Ngược lại, tỷ trọng bán lẻ trực tiếp tại chỗ giảm xuống còn khoảng 43,8%, phản ánh rõ sự dịch chuyển trong hành vi mua sách của độc giả từ trải nghiệm trực tiếp sang đặt mua qua nền tảng số.

Dù vậy, tổng số sách bán ra chỉ đạt hơn 672.000 bản, giảm nhẹ so với năm trước. Thực tế này cho thấy xu hướng người dân đến Đường Sách không chỉ để mua sách mà còn để tham quan, trải nghiệm và tham gia các hoạt động văn hóa.

Một điểm đáng lưu ý khác là mảng sách thiếu nhi tiếp tục sụt giảm. Năm 2025, doanh thu sách thiếu nhi đạt 6,93 tỷ đồng, giảm 13,2%, số lượng bản sách bán ra cũng giảm 12% và là năm thứ ba liên tiếp đi xuống. Theo đánh giá của các đơn vị, sự phát triển của nền tảng học tập trực tuyến, nội dung số và các loại hình giải trí đa phương tiện đang tác động mạnh đến thói quen đọc sách của trẻ em.

Không chỉ đối mặt với áp lực từ thị trường, hoạt động nội tại của các đơn vị tham gia Đường Sách cũng bộc lộ hạn chế. Trong tổng số 423 sự kiện, các đơn vị tại chỗ chỉ trực tiếp tổ chức 72 chương trình (chiếm 17%), trong đó số buổi giao lưu, giới thiệu sách còn khá khiêm tốn. Điều này cho thấy, mức độ chủ động trong khai thác không gian và nguồn lực vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Bên cạnh đó, các vấn đề về hạ tầng như bãi giữ xe tại hai đầu đường Nguyễn Văn Bình chưa ổn định cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dân và du khách khi đến tham quan.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả mà Đường Sách đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới trong thời gian tới. Theo đó, Đường Sách cần rà soát, sắp xếp lại không gian nhằm phục vụ tốt hơn mục tiêu phát triển văn hóa đọc, đặc biệt hướng đến đối tượng thiếu nhi và thanh thiếu niên.

Cùng với đó, định hướng không chỉ dừng ở việc “chờ bạn đọc đến” mà cần chủ động đưa sách đến gần hơn với cộng đồng thông qua các mô hình tủ sách tại khu dân cư, chung cư, doanh nghiệp. Đây được xem là giải pháp quan trọng để hình thành lớp độc giả mới trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các loại hình giải trí hiện đại.

Chú thích ảnh
Triển lãm hoạt động của Đường Sách trong chương trình Hành trình 10 năm lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Trong tổng thể phát triển các không gian đọc của thành phố, Đường Sách TP Hồ Chí Minh còn mang vai trò là điểm đến du lịch văn hóa. Do đó, việc cân bằng giữa chức năng phát triển văn hóa đọc và khai thác du lịch trải nghiệm tiếp tục là bài toán đặt ra trong giai đoạn tới.

Bước sang năm 2026, Đường Sách định hướng phát triển theo hướng thiết chế văn hóa đọc hiện đại, lấy “chất sách” làm cốt lõi, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ tra cứu và kết nối hoạt động. Song song đó là nâng cao chất lượng các chương trình giao lưu, tọa đàm, diễn đàn nhằm gia tăng chiều sâu trải nghiệm cho bạn đọc.

Tin, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.