Đường phố TP Hồ Chí Minh vắng vẻ khi người dân hạn chế ra đường do dịch COVID-19
Những con đường trở nên vắng vẻ hơn, các trung tâm thương mại không bóng người. Phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi vui chơi, hóng mát của người dân TP Hồ Chí Minh cũng trở nên thanh vắng lạ thường.
Thường ngày, phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) là địa điểm thu hút đông đảo người dân đến vui chơi, giải trí, nhưng sáng ngày 16/3 khá vắng vẻ.
Ngày 16/3, ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, các địa điểm thường xuyên có đông du khách và người dân như Bưu điện Trung tâm, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhà thờ Đức Bà, đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1)… đã trở nên vắng vẻ, ít người qua lại. Đa số người dân, du khách khi đến các khu vực này đều đeo khẩu trang y tế để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
Theo một số người dân sinh sống tại khu vực Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh, từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện, lượng người dân và du khách đổ về đây tham quan, vui chơi, chụp ảnh sụt giảm mạnh.
Đặc biệt, ngay sau khi UBND TP Hồ Chí Minh có công văn chỉ đạo việc tạm ngưng hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, quán bar, beerclub... trên địa bàn để chống dịch COVID-19 thì các địa điểm thường có đông người dân lui tới ở ở trung tâm thành phố trở nên vắng vẻ.
Những hình ảnh TP Hồ Chí Minh trong sáng ngày 16/3:
Khu vực đường Đồng Khởi (quận 1) khá thưa vắng trong sáng 16/3.Càng gần về trưa 16/3, Hội trường Thống Nhất (Quận 1) nơi hàng ngày có hàng ngàn du khách ghé tham quan, nay không có một bóng người.Khu vực xung quanh chợ Bến Thành (Quận 1) cũng ít người qua lại sau quy định cấm tụ tập đông người.Khu vực đường sách Nguyễn Văn Bình khá yên bình, vắng khách.
Bưu điện Trung tâm TP Hồ Chí Minh vẫn có du khách, nhưng đa số đều đeo khẩu trang y tế trong sáng 16/3.
Đường Lê Thánh Tôn (trước cổng UBND TP Hồ Chí Minh) cũng vắng người qua lại.
Bên trong tòa nhà Lanmark 81 tầng (quận Bình Thạnh) vắng vẻ sau ngày tạm đóng cửa các tụ điểm vui chơi, giải trí.
Các rạp chiếu phim tại Quận 1 dán thông báo tạm đóng cửa để người dân và du khách biết thông tin trong tối 14/3.
Tối 15/3, phố đi bộ Nguyễn Huệ vắng lặng, trong khi trước đây là điểm tập trung vui chơi, hóng mát của người dân TP Hồ Chí Minh.
Ngày 2/10, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, báo Thể thao và Văn hoá (TTXVN) tổ chức lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 19 năm 2026. Giải thưởng Lớn năm nay vinh danh nhà thơ Bằng Việt.
Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu trở thành cực tăng trưởng năng động của cả nước với nền kinh tế tăng trưởng hai con số, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.
Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.
Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.