Đường ống khí đốt của Yemen lại bị đánh bom

Ngày 30/10, tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt chính của Yemen lại bị đánh bom và đây là lần thứ tám kể từ đầu năm đến nay, hệ thống đường ống dẫn khí hóa lỏng (LNG) xuất khẩu của nước này bị tấn công.

Ngày 30/10, tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt chính của Yemen lại bị đánh bom và đây là lần thứ tám kể từ đầu năm đến nay, hệ thống đường ống dẫn khí hóa lỏng (LNG) xuất khẩu của nước này bị tấn công.


Trang mạng của Bộ Quốc phòng Yemen cho biết một đoạn đường ống dẫn khí đốt đi qua sa mạc giữa hai tỉnh miền Đông Marib và Shabwa đã bị đánh bom. Những kẻ tấn công đã kích hoạt quả bom cài bên dưới đường ống bằng thiết bị điều khiển từ xa, gây ra đám cháy lớn. Đây là kiểu đánh bom của mạng lưới khủng bố Al Qaida.


Tuyến đường ống xuất khẩu khí đốt này dài 320 km, nối tỉnh Marib với tỉnh Saboa, luôn là mục tiêu tấn công của Al Qaida. Mạng lưới khủng bố này từng thừa nhận đã tiến hành một số vụ tấn công nhằm vào các tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt để trả đũa việc quân chính phủ, dưới sự trợ giúp của Mỹ, đã tấn công sào huyệt của lực lượng này hồi tháng 6.


Khí LNG vận chuyển qua tuyến đường ống trên do một công ty Pháp đứng đầu. Hồi tháng 9, công ty này đã nối lại hoạt động xuất khẩu khí đốt sau khi hoàn tất sửa chữa những thiệt hại do bị tấn công.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.