Đường bay TP Hồ Chí Minh - Jakarta thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chiều 22/8, hãng hàng không Vietjet tổ chức lễ công bố mở đường bay Jakarta (Indonesia) - Thành phố Hồ Chí Minh.
Đường bay TP Hồ Chí Minh - Jakarta thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố đường bay.

Đường bay mới sẽ kết nối hai thành phố, hai trung tâm kinh tế, văn hóa, tài chính quan trọng của hai nước và góp phần thúc đẩy hội nhập du lịch, kinh tế trong khu vực. Dự lễ công bố mở đường bay có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Indonesia. Việc mở đường bay Jakarta - Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của người dân và du khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập khu vực. Đường bay được khai thác khứ hồi hàng ngày, bắt đầu từ ngày 20/12/2017, thời gian bay mỗi chặng khoảng 3 giờ. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 20h40 và đến Jakarta lúc 23h40. Chiều ngược lại khởi hành lúc 1h40 từ Jakarta và tới Thành phố Hồ Chí Minh lúc 4h40. Vietjet đã sẵn sàng cho dịch vụ hàng không tiện nghi, thân thiện để khai thác các tuyến đường quốc tế trọng điểm, kết nối các thành phố du lịch của Việt Nam đến các nước, trong đó có Jakarta của Indonesia.
Nguyễn Sự - Đỗ Quyên - PV TTXVN tại Jakarta

Dành cho bạn

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.