Đường bay thẳng Cần Thơ - Bangkok (Thái Lan) đi vào hoạt động

Sáng 27/6, lúc 9 giờ 5 phút, đường bay thẳng Cần Thơ – Bangkok, Thái Lan chính thức đi vào khai thác với chuyến bay thẳng đầu tiên cất cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, chở theo 179 hành khách.

Đường bay thẳng Cần Thơ – Bangkok đi vào hoạt động hiện là đường bay quốc tế duy nhất hoạt động tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ, với sự phối hợp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận chuyển Thế giới (WorldTrans), UBND thành phố Cần Thơ, Tổng Cục Du lịch Thái Lan, Hãng Hàng không Vietjet Air, và số một Công ty du lịch trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đó, WorkdTrans là đơn vị đứng ra khai thác đường bay thẳng bằng hình thức thuê chuyến bay từ Cần Thơ đến Bangkok và ngược lại. Đường bay Cần Thơ - Bangkok sử dụng máy bay Airbus 320 với 179 chỗ ngồi, thời gian bay 90 phút.

Dự kiến, chuyến bay xuất phát từ Cần Thơ đi Bangkok lúc 9 giờ sáng và đến Bangkok lúc 10 giờ 35 phút; và bay từ Bangkok lúc 7 giờ sáng, về đến Cần Thơ lúc 8 giờ 35 phút sáng.

Giá vé cho đường bay Cần Thơ - Bangkok khứ hồi là 4,8 triệu và giá vé cho tour du lịch 5 ngày 4 đêm đến Thái Lan được các Công ty du lịch chào bán bao gồm luôn vé máy bay là 6.990.000 đồng/khách.

Với 8 chuyến charter bay thẳng Cần Thơ - Bangkok và ngược lại tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày 01/07, 05/07, 09/07, 13/07, 17/07, 21/07, 25/07 và 29/07/2017.

Ông Trần Tường Huy, Tổng giám đốc WorkdTrans, đơn vị khai thác đường bay Cần Thơ - Bangkok cho biết, hiện Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ hiện đang thiếu các chuyến bay quốc tế trực tiếp từ Cần Thơ đi các nước.

Theo ông Huy, hiện người dân Cần Thơ và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long muốn đi Thái Lan phải di chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh bằng xe, rất bất tiện.

Trước tình hình đó, WorkdTrans phối hợp với các công ty lữ hành mở đường bay Cần Thơ - Bangkok. Đây là sự kiện mở ra cơ hội phát triển mới cho hai thành phố du lịch hàng đầu hai nước là Cần Thơ và Bangkok.

Ông huy nhấn mạnh, việc đường bay thẳng Cần Thơ – Bangkok đi vào hoạt động là bước đột phá trong việc đi du lịch bằng đường hàng không ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và đây là đường bay quốc tế duy nhất hoạt động tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đến thời điểm hiện tại.

Hiện cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ đang phục vụ một cách đều đặn cho các chuyến bay đi và đến một số thành phố nội địa như: Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Quốc và Côn Đảo. Bên cạnh đó, còn các chuyến bay khứ hồi đi quốc tế như: Đài Bắc, Đài Trung, và Cao Hùng (chỉ bay trong những dịp Tết).

Phía WorldTrans cho biết, nếu đường bay thẳng Cần Thơ – Bangkok thành công, thời gian tới, WorldTrans sẽ tiếp tục nghiên cứu mở thêm các đường bay mới từ Cần Thơ đến các quốc gia khác tại Châu Á để phục vụ cho nhu cầu đi lại của người dân Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long dễ dàng và thuận lợi…

Thanh Sang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.